Ngập lụt Hà Nội kéo dài hơn 30 giờ đã khiến nhiều khu vực “rốn lụt” bị cô lập; hàng trăm hộ dân vật lộn trong cảnh mất điện, thiếu nước sạch và rác thải ngập ngụa. Thực trạng này cho thấy hạ tầng thoát nước Thủ đô còn nhiều bất cập
- 6 xu hướng gương phòng tắm 2026 hứa hẹn “gây bão” thị trường nội thất
- Triệu phú bất động sản Nhật chọn làm lao công
- Xả súng nhà thờ Mỹ: Thảm kịch tại Grand Blanc
Cuộc sống đảo lộn trong 30 giờ cô lập
Mưa lớn kéo dài từ chiều 29/9 khiến nhiều khu dân cư như Phú Đô (Nam Từ Liêm); Triều Khúc (Thanh Trì) chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn hơn một ngày đêm, không thể ra ngoài; phải dựa vào đồ ăn khô; nước đóng bình và bếp ga mini.
Tại ngách 8, ngõ 236 Phú Đô, chị Trà My cho biết nước dâng nhanh bất ngờ; chỉ sau vài giờ đã tràn vào tầng một. Gia đình bốn người phải lên tầng hai trú ẩn. Điện bị cắt, nước sạch không có; hàng xóm buộc phải mua bình nước 20 lít chia nhau để dùng tạm.
Gia đình anh Ngân ở phòng trọ 20 m² cũng sống trong cảnh khó khăn. Bếp ga mini trở thành “cứu tinh” của cả dãy trọ. Mỗi đêm, vợ chồng phải thay nhau quạt tay cho con nhỏ trong không gian bí bách, nóng ẩm; xung quanh đầy mùi hôi do rác nổi lềnh bềnh.
Tại Triều Khúc, nhiều đoạn ngập sâu 1–1,3 m biến đường làng thành “dòng sông” giữa khu dân cư. Người dân phải lội nước, dẫn xe chết máy, thậm chí dùng xốp làm bè để di chuyển. Cảnh tượng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, cho thấy mức độ nghiêm trọng của ngập úng.
Hạ tầng thoát nước bộc lộ nhiều bất cập
Cơn mưa lớn do hoàn lưu bão Bualoi đã bộc lộ điểm yếu trong hệ thống thoát nước của Hà Nội. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội; hiện chỉ bốn quận trung tâm có hệ thống tương đối hoàn chỉnh; còn các quận mới, vùng ngoại thành vẫn thiếu hồ điều hòa và trạm bơm đạt chuẩn.
Tại Phú Đô, Tổ trưởng dân phố cho biết hơn 500 hộ thì một nửa bị ảnh hưởng; 100 hộ cô lập hoàn toàn. Các máy bơm nhỏ quá tải, một số bị cháy; chỉ còn vài máy công suất lớn hoạt động cầm chừng. Người dân phải tự xoay xở, bắc ghế kê đồ, dọn rác nổi để hạn chế ô nhiễm.
Ngoài Phú Đô và Triều Khúc, nhiều khu vực như Xuân Phương; Phú Diễn, Đông Ngạc cũng bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông và thiệt hại về tài sản. Xe máy, đồ gia dụng, thiết bị điện tử hư hỏng hàng loạt; tạo thêm gánh nặng kinh tế cho người dân.
Cần giải pháp cấp bách cho ngập lụt Hà Nội
Tình trạng “ngập lụt Hà Nội” kéo dài cho thấy nhu cầu cấp bách trong việc nâng cấp hạ tầng thoát nước. Việc đầu tư hồ điều hòa; trạm bơm công suất lớn, cải tạo những “điểm đen” ngập úng cần được đẩy nhanh. Đây không chỉ là giải pháp lâu dài mà còn là yêu cầu cấp thiết trước biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Bên cạnh đó, chính quyền cần có biện pháp hỗ trợ khẩn cấp: cung cấp nước sạch, lương thực; đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực ngập sâu. Công tác cảnh báo; dự báo mưa lớn cần được cải thiện để người dân có thời gian chuẩn bị tránh tình trạng bị động như đợt vừa qua.
Người dân kỳ vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt; Hà Nội sẽ không còn tái diễn cảnh “rốn lụt” bị cô lập hàng chục giờ; giúp cuộc sống trở lại bình thường; an toàn và ổn định hơn.
Theo: VnExpress