Sau trận mưa lớn do ảnh hưởng bão Bualoi, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành “sông”, ô tô “bơi” giữa dòng nước. Nhân viên văn phòng phải dùng xô, chậu hì hục tát nước cứu xe trong cảnh ngập sâu.
- Phụ nữ khác biệt không phải ở dung mạo mà là ở “hương vị”
- Đường đến ngôi vô địch thế giới của cờ tướng Việt Nam
- Gánh nặng chi tiêu khiến gia đình trẻ bỏ kế hoạch ở riêng
Mưa lớn kéo dài, phố thành sông
Từ đêm 29/9 đến trưa 30/9, Hà Nội hứng chịu mưa lớn liên tục, lượng mưa tại nhiều điểm đo từ 95 mm đến 133 mm. Các tuyến đường như Trần Bình, Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, Nguyễn Xiển… bị ngập nặng, giao thông gần như tê liệt. Nhiều ô tô chìm trong nước, di chuyển khó khăn như “bơi” giữa phố.
Nhân viên văn phòng tát nước cứu xe
Trong tình cảnh bất khả kháng, nhiều nhân viên văn phòng và người dân đã phải dùng xô, thùng nhựa tát nước ra khỏi ô tô, hỗ trợ nhau đẩy xe qua đoạn ngập. Những hình ảnh này ghi lại trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Xiển, Phùng Hưng, cho thấy sự vất vả của người dân khi đối mặt với ngập lụt giữa thủ đô.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng ứng trực tại các điểm nóng, vận hành trạm bơm Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… để hạ mực nước. Nhân viên công ty có mặt trực tiếp tại các khu vực ngập để khơi thông dòng chảy, giảm bớt úng ngập.
Ngập lụt – vấn đề đô thị cần giải pháp lâu dài
Mưa lớn không chỉ gây ách tắc giao thông, hư hại phương tiện mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, công việc và kinh doanh của người dân. Các chuyên gia nhận định, tình trạng ngập úng đô thị ở Hà Nội sẽ còn diễn biến phức tạp nếu hệ thống thoát nước chưa được nâng cấp đồng bộ. Giải pháp lâu dài cần kết hợp quy hoạch hạ tầng, ứng dụng công nghệ chống ngập và tăng diện tích thấm nước tự nhiên để giảm áp lực cho hệ thống cống.
Theo: Dân trí