Trong ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ, cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết và 31 người bị thương theo báo cáo từ cơ quan chức năng.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm đến Venezuela
- Quan hệ Mỹ – Trung trước thềm thượng đỉnh: Những bước đi thực tế nhằm duy trì ổn định thương mại
- Giá lá chuối tăng mạnh dịp cận Tết
Tai nạn giao thông và diễn biến trong ngày đầu nghỉ Tết
Trong ngày 14/2, cũng là ngày khởi đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình an toàn đường bộ tại Việt Nam ghi nhận những con số đáng chú ý. Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông, toàn quốc đã xảy ra tổng cộng 52 vụ tai nạn giao thông. Những sự cố này đã dẫn đến hậu quả làm 34 người tử vong và khiến 31 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau.
Dù số liệu thương vong vẫn ở mức cao, nhưng khi đặt trong phép so sánh với cùng kỳ năm trước, các chỉ số này thực tế đã có sự thuyên giảm đáng kể. Cụ thể, số vụ tai nạn trong ngày đầu kỳ nghỉ đã giảm 18 vụ, số người thiệt mạng giảm 8 người và số người bị thương giảm 6 trường hợp. Đây được xem là một tín hiệu khả quan trong nỗ lực kiểm soát an toàn giao thông của các cơ quan quản lý.
Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là toàn bộ các vụ tai nạn này đều tập trung xảy ra trên các tuyến đường bộ. Trong khi đó, các lĩnh vực giao thông khác bao gồm đường sắt và đường thủy đều không ghi nhận bất kỳ vụ việc nghiêm trọng nào trong suốt ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Điều này phản ánh áp lực giao thông cực lớn đang đổ dồn vào hệ thống hạ tầng đường bộ khi người dân di chuyển về quê
Tai nạn giao thông: Hàng nghìn trường hợp bị xử lý vi phạm
Song song với việc ứng phó các vụ tai nạn, lực lượng chức năng tại các địa phương đã triển khai quân số để kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong ngày 14/2, hơn 10.000 trường hợp vi phạm trên đường bộ đã bị phát hiện và xử lý. Cơ quan công an cũng tiến hành tạm giữ 101 ô tô, gần 2.500 xe mô tô và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của 283 trường hợp.
Phân tích sâu hơn về các lỗi vi phạm, các báo cáo chỉ ra rằng vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ vẫn chiếm tỷ lệ rất cao. Cụ thể, có hơn 2.100 phương tiện vi phạm nồng độ cồn và hơn 2.200 trường hợp chạy quá tốc độ quy định bị xử phạt. Ngoài ra, các lỗi phổ biến khác bao gồm chở hàng quá tải trọng, chở quá số người hoặc sử dụng thiết bị điện tử khi đang điều khiển xe.
Bên cạnh việc tuần tra trực tiếp, hệ thống công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát trật tự an toàn giao thông. Thông qua hệ thống camera giám sát, các địa phương đã ghi nhận thêm hơn 5.200 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong số đó, có hơn 1.100 trường hợp đã đủ điều kiện để thực hiện quy trình xử phạt nguội theo quy định hiện hành của pháp luật.
Kế hoạch nghỉ Tết kéo dài chín ngày của người lao động
Theo quy định chung, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ năm nay dành cho cán bộ công chức và người lao động trên cả nước sẽ kéo dài tổng cộng chín ngày. Thời gian nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2 và sẽ kết thúc vào hết ngày Chủ nhật 22/2. Đây là khoảng thời gian nghỉ lễ dài ngày, tạo điều kiện cho người dân có thể sắp xếp việc gia đình và vui chơi giải trí.
Cấu trúc của kỳ nghỉ này được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa các ngày nghỉ chính thức và ngày nghỉ cuối tuần. Cụ thể, đợt nghỉ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần khác. Chính sự kéo dài này đã khiến lưu lượng phương tiện trên các trục đường chính và cao tốc gia tăng đột biến ngay từ những giờ đầu tiên của kỳ nghỉ.
Ghi nhận thực tế vào sáng 14/2 cho thấy dòng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc như quốc lộ 5B rất đông đúc. Việc duy trì trật tự giao thông trong suốt chín ngày nghỉ sắp tới sẽ là thử thách lớn đối với các lực lượng thực thi pháp luật. Người dân được khuyến cáo cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn để có một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn và bình yên.
Theo: VnExpress

