Nghệ An – Công an xã Bình Chuẩn phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Thanh An và Lô Vũ Anh để điều tra dấu hiệu mua bán người, sau khi hai người bị cáo buộc dụ 4 người sang Lào làm việc cho một công ty lừa đảo.
- Vợ vô tình làm rơi nhẫn cầu hôn, chồng bới 9 tấn rác tìm lại
- Quảng Ninh kiểm soát xây dựng ven vịnh để giữ tầm nhìn Hạ Long
- Dùng còng số 8 khống chế con nợ, nhóm đối tượng bị bắt khẩn cấp
Ngày 24/8, Công an xã Bình Chuẩn cho biết việc bắt giữ được thực hiện sau quá trình trinh sát, phát hiện Bùi Ngọc Thanh An (SN 2006, trú bản Mường Chon, xã Bình Chuẩn) và Lô Vũ Anh (SN 1997, trú bản Na Ca, xã Nga My) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán người. Do cả hai cùng những người liên quan đang làm việc ngoài địa bàn tại các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh và Hà Nội, đơn vị chức năng phải cử tổ công tác đến tận nơi xác minh trước khi triệu tập họ về trụ sở.
Tại cơ quan công an, An và Anh khai nhận từ năm 2023 cả hai sang Đặc khu kinh tế thuộc tỉnh Bokeo (Lào), làm việc cho một công ty lừa đảo trên không gian mạng do người Trung Quốc điều hành. Chủ người Trung Quốc sau đó đề nghị họ tìm và dụ dỗ người Việt Nam sang Lào làm việc, mỗi trường hợp đưa sang thành công được trả từ 4.000-5.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 14-17 triệu đồng.
Để thực hiện, hai đối tượng dùng mạng xã hội Facebook tiếp cận người dân tộc thiểu số cùng địa bàn, giới thiệu các công việc như “việc nhẹ, lương cao”, “làm công việc máy tính” nhằm tạo lòng tin. Khoảng cách giữa lời mời chào và thực tế phía sau nó chỉ lộ ra khi nạn nhân đã đặt chân sang biên giới.
Theo điều tra ban đầu, Bùi Ngọc Thanh An đã dụ dỗ ba người gồm K.Đ.D., L.V.Q. và L.V.N., đều trú tại xã Bình Chuẩn; Lô Vũ Anh dụ dỗ một người là L.M.Q., trú tại xã Nga My. Theo điều tra ban đầu, sau khi đưa 4 người sang Lào, An và Anh nhận tiền hoa hồng từ người thuê theo thỏa thuận. Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ.
Hiện Bùi Ngọc Thanh An và Lô Vũ Anh đang bị tạm giữ để Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và đấu tranh mở rộng vụ án. Vụ việc cho thấy khoảng cách giữa một lời mời gọi trên mạng xã hội và số phận thật của người nhẹ dạ tin theo nó vẫn là nơi trách nhiệm cảnh giác cần được đặt lại
Hà Lê (tổng hợp)

