Site icon MUC News

Nghệ An: Nông dân “khóc ròng” vì hàng trăm ha mía chết khô sau mưa lũ

Minh họa ( Ảnh: Tiền Phong)


Sau mưa lũ bão số 5; hơn 100 ha mía ở xã Tân Phú (Nghệ An) chết khô; nông dân đứng ngồi không yên vì nguy cơ thất thu lớn.


Nhiều cánh đồng mía ven sông Con bị ngập sâu nhiều ngày. Khi nước rút và trời nắng, lá mía héo úa, gốc chết khô. Người dân dù nỗ lực “giải cứu” nhưng diện tích hư hại vẫn rất lớn;

Mía ngập lâu ngày; khô ngọn chết gốc

Sau bão số 5; thủy điện xả lũ khiến sông Con dâng cao, nhấn chìm hoa màu và ruộng mía tại xã Tân Phú; huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Khi nước lũ rút; nắng lên, toàn bộ cánh đồng mía bắt đầu héo lá, chết ngọn, khiến nông dân lo lắng mất trắng.

Ghi nhận tại bãi mía Cánh Gà, Diều Gà…, tình trạng mía chết khô xuất hiện nhiều. Người trồng mía phải tranh thủ cào bùn đất, phát lá khô để cứu cây nhưng hiệu quả rất thấp.

Gia đình chị Phạm Thị Hồng (xóm Hồ Thành) có gần 2 ha mía trồng dọc sông Con. “Ngay khi nước rút, chúng tôi dọn bùn; rác, nhưng do ngập lâu, nhiều gốc mía đã chết. Sản lượng năm nay chắc chắn giảm mạnh”, chị Hồng buồn bã chia sẻ.

Hơn 100 ha mía bị thiệt hại, nông dân đứng ngồi không yên

Theo người dân; cây mía ngập nước lâu ngày thường cho sản lượng thấp; dễ chết gốc, khó hồi phục. “Gần như toàn bộ diện tích mía của gia đình đã chết khô. Công sức cả năm coi như mất trắng”, chị Vương Thị Nhung (xóm Hồ Thành) nói.

Ông Phan Vũ Hùng – Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng xã Tân Phú – cho biết; mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề: 65 ngôi nhà100 ha lúa; 150 ha cây lâu năm, 150 ha cây hàng năm và 120 ha cây công nghiệp. Trong đó, khoảng 100 ha diện tích mía bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân hiện chỉ hy vọng những gốc mía còn lại có thể bật mầm trở lại. Tuy nhiên, nguy cơ giảm sâu năng suất; mất thu nhập vụ mùa là điều khó tránh khỏi.

Theo:Tiền Phong