Chiều 17/8, do mưa lớn kéo dài, tuyến Quốc lộ 16 Nghệ An qua địa bàn xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) xảy ra nhiều điểm sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng khiến tuyến đường huyết mạch nối các xã miền núi phía Tây bị chia cắt, giao thông tê liệt.
- Trung Quốc: 19 cá nhân bị kỷ luật vì bê bối bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân để bảo vệ nhân tình
- Nghi phạm hiếp dâm cháu gái 12 tuổi bị bắt
- Phẫn nộ vụ “đòi 60 triệu chuộc thi thể”: Gia đình nạn nhân xác nhận, chính quyền vào cuộc
Quốc lộ 16 Nghệ An vừa thông tuyến lại tiếp tục sạt lở
Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết mưa lớn trong hai ngày 16 – 17/8 đã gây sạt lở giao thông Nghệ An tại bản Xói Voi và Huồi Tố 1. Tuyến Quốc lộ 16 từ xã Tri Lễ đi Nhôn Mai bị chia cắt, các phương tiện hoàn toàn không thể lưu thông.
Ngoài ra, cung đường từ xã Mỹ Lý đi Nhôn Mai cũng xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, gây ách tắc nghiêm trọng. Chính quyền khuyến cáo người dân không di chuyển trên tuyến đường này trong thời điểm mưa lớn vì tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất miền núi rất cao.
Hàng trăm điểm sạt lở chưa được xử lý dứt điểm
Theo khảo sát của Hạt quản lý đường bộ, từ cuối tháng 7/2025 đến nay, Quốc lộ 16 Nghệ An liên tục xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở đất đá, cây rừng, ta-luy âm và vách núi. Nhiều điểm sạt lở lớn vẫn chưa được xử lý triệt để, chỉ tạm san ủi để thông tuyến một làn.
Đặc biệt, tại bản Huồi Cọ, khối lượng lớn đất đá từ trên núi tràn xuống vẫn còn ngổn ngang, giao thông chỉ lưu thông được một làn hẹp. Nguy cơ tiếp tục chia cắt giao thông Nghệ An tại khu vực này đang ở mức rất cao.
Nhiều đoạn đường nứt gãy, bùn đất tràn ngập
Tại các bản Thằm Thẩm, Có Hạ, Na Lợt, Na Hỷ…, mặt đường nhiều đoạn bị nứt toác, nghiêng lún về phía ta-luy âm. Một số điểm như Km306+650 xuất hiện cung sạt trượt với hàng ngàn khối bùn nhão và cây rừng tràn xuống, khiến lực lượng chức năng phải dùng máy xúc, xe ủi giải phóng liên tục để tạm duy trì giao thông.
Thiệt hại nặng nề sau lũ lịch sử
Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cho biết trận lũ lịch sử cuối tháng 7 đã khiến xã bị cô lập nhiều ngày. Toàn xã có hơn 270 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 73 căn bị lũ cuốn trôi hoặc sập hoàn toàn, 140 căn cần di dời khẩn cấp.
Ngoài ra, trường học, nhà cộng đồng, hạ tầng giao thông – thủy lợi – điện lưới, viễn thông thiệt hại nghiêm trọng; 80% diện tích hoa màu bị phá hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại lũ lụt Nghệ An ước tính hơn 700 tỷ đồng.
Tuyến đường huyết mạch bị chia cắt
Theo ông Nguyên, Quốc lộ 16 là trục giao thông quan trọng nối Quốc lộ 48 với Quốc lộ 7, giúp thông thương hàng hóa và hỗ trợ các đoàn thiện nguyện tiếp tế nhu yếu phẩm cho vùng bị cô lập. Tuy nhiên, việc tuyến đường tiếp tục bị sạt lở giao thông Nghệ An tại bản Xói Voi đã khiến công tác khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống người dân gặp nhiều trở ngại.
Theo:TTXVN