Site icon MUC News

Ngừng bắn Nga – Ukraine: đạt thỏa thuận trao đổi hàng ngàn tù binh

Hình ảnh Donald Trump. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày bắt đầu từ ngày 09/5 mang lại cơ hội trở về cho 2.000 tù binh Nga và Ukraine sau các vòng đàm phán do Mỹ thúc đẩy quyết liệt.

Ngừng bắn Nga – Ukraine và vai trò điều phối của Mỹ

Hôm 08/5, thế giới chứng kiến một bước ngoặt ngoại giao mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn nhưng đầy ý nghĩa giữa Nga và Ukraine. Lệnh đình chiến này kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 9/5 và kéo dài đến hết ngày 11/5, tập trung vào việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự trực tiếp giữa quân đội hai nước. Đây được xem là kết quả của một quá trình đối thoại kín và sự tương tác ngoại giao không mệt mỏi giữa Washington, Moscow và Kyiv trong suốt thời gian qua nhằm tìm kiếm tiếng nói chung.

Trọng tâm của thỏa thuận lần này không chỉ là sự im lặng của tiếng súng mà còn là cuộc trao đổi tù binh có quy mô lớn chưa từng thấy trong thời gian gần đây. Theo cam kết, mỗi bên sẽ phóng thích và trao trả 1.000 tù binh cho đối phương, tổng cộng 2.000 người sẽ được trở về nhà trong đợt này. Ông Trump kỳ vọng rằng sự kiện này sẽ là “bước khởi đầu cho sự kết thúc” của một cuộc chiến mà ông mô tả là rất dài và đẫm máu, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hòa bình đang có những bước tiến triển rất thực chất.

Phía Nga, thông qua trợ lý Yury Ushakov, đã lên tiếng xác nhận rằng các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ đã đặt nền móng vững chắc cho thỏa thuận này. Ông Ushakov lưu ý rằng sự tương tác giữa Washington và Kyiv cũng đóng vai trò then chốt trong việc cụ thể hóa các ý tưởng thành một văn bản có thể thực thi. Việc Moscow đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn đến ngày 11/5 cho thấy sự linh hoạt nhất định từ phía Nga sau khi họ đã tự đưa ra lệnh ngừng bắn đơn phương từ ngày 08/5 trước đó.

Ngừng bắn Nga – Ukraine đảm bảo an toàn cho lễ kỷ niệm

Tại Kyiv, Tổng thống Zelensky đã có những phản hồi tích cực và cụ thể đối với đề xuất của Washington khi cam kết sẽ ưu tiên đưa các tù binh Ukraine trở về nhà. Ông tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng tính mạng của những người lính Ukraine quan trọng hơn nhiều so với việc tấn công vào các mục tiêu biểu tượng tại Nga. Do đó, Ukraine đã chính thức ban hành văn bản cam kết không thực hiện các cuộc tập kích vào khu vực Quảng trường Đỏ ở Moscow trong suốt thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng truyền thống.

Tuyên bố từ phía Ukraine thậm chí còn đi kèm với các tọa độ địa lý chi tiết của Quảng trường Đỏ để khẳng định sự minh bạch và nghiêm túc trong việc thực hiện thỏa thuận. Một quan chức cấp cao từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết họ sẽ hành động một cách tương xứng và chỉ duy trì sự kiềm chế nếu phía Nga không vi phạm các cam kết đình chiến. Động thái này được đưa ra sau khi Ukraine cũng đã từng đề xuất một lệnh ngừng bắn không xác định thời hạn từ ngày 6/5 nhưng chưa nhận được sự đáp ứng tương xứng từ đối thủ.

Trong bối cảnh Nga tập trung cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II vào ngày 09/5, việc các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được coi là một sự đảm bảo cần thiết. Tuy nhiên, bản tuyên bố của Ukraine cũng lưu ý rằng lệnh ngừng bắn này chủ yếu tập trung vào khu vực Quảng trường Đỏ và các hoạt động quân sự trực tiếp, không đề cập cụ thể đến các khu vực khác trên lãnh thổ Nga. Các bên hy vọng rằng 3 ngày tạm nghỉ này sẽ tạo ra tiền đề cho những vòng đối thoại sâu rộng hơn nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột trong tương lai gần.

Theo: Báo Dân trí