Site icon MUC News

Ngưng tim tại nhà: Bé trai 10 tuổi hồi sinh nhờ kỹ thuật ECMO hiện đại

Ngưng tim tại nhà: Bé trai 10 tuổi hồi sinh nhờ kỹ thuật ECMO hiện đại

Bé trai được chăm sóc tích cực sau khi qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Sau khi đột ngột ngưng tim tại nhà, bé trai 10 tuổi ở TPHCM đã được cứu sống nhờ kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể và hệ thống tuần hoàn VA-ECMO.

Diễn biến ca cấp cứu trẻ bị ngưng tim tại nhà và nỗ lực hồi sức

Vào ngày 28/5, khi Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận thông tin từ tuyến dưới về trường hợp bệnh nhi P., 10 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch. Theo lời kể từ gia đình, trẻ bất ngờ ngất xỉu và rơi vào trạng thái ngưng tim tại nhà, dẫn đến tình trạng sốc tim nặng và suy tuần hoàn tiến triển rất nhanh. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bệnh nhi gặp dấu hiệu bất thường, khi trước đó trẻ từng có hai đợt ngất tương tự nhưng gia đình vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, ê-kíp cấp cứu bao gồm các bác sĩ và điều dưỡng từ nhiều chuyên khoa như Hồi sức tích cực (ICU), Tim mạch, và Gây mê hồi sức đã nhanh chóng hội chẩn. Dù đã được các y bác sĩ tuyến trước nỗ lực hồi sức bằng thuốc vận mạch và hỗ trợ hô hấp, nhưng tình trạng của trẻ vẫn tiếp tục chuyển biến xấu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, các chuyên gia y tế đã quyết định triển khai kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể (ECPR) kết hợp hệ thống VA-ECMO ngay tại giường bệnh.

Quá trình thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể diễn ra vô cùng khẩn trương trong suốt 60 phút hồi sức liên tục. Theo ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa ICU, việc thiết lập thành công hệ thống VA-ECMO đã giúp tái lập tuần hoàn, đảmbảo việc tưới máu đầy đủ cho các cơ quan quan trọng như não, tim, gan và thận. Chính sự quyết đoán này đã giúp cơ thể bệnh nhi vượt qua được giai đoạn suy đa tạng nguy kịch nhất, tạo tiền đề cho quá trình phục hồi chức năng sau đó.

Hiệu quả của công nghệ hồi sức chuyên sâu đối với bệnh nhi

Sau khi hệ thống ECMO được vận hành ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị chuyên sâu tại khoa Hồi sức tích cực. Trong những ngày tiếp theo, các chỉ số sinh tồn của trẻ dần cải thiện, chức năng tim bắt đầu có dấu hiệu hồi phục rõ rệt dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế. Sau 6 ngày kiên trì điều trị, trẻ đã có thể cai được hệ thống ECMO, tri giác hồi phục tốt và không để lại các di chứng thần kinh nghiêm trọng.

Kỹ thuật ECPR và VA-ECMO được giới chuyên môn đánh giá là một trong những phương pháp hồi sức hiện đại nhất hiện nay, dành cho những ca ngừng tuần hoàn không đáp ứng với các biện pháp cấp cứu thông thường. Tuy nhiên, để triển khai thành công, cơ sở y tế cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản. Thành công của ca bệnh này không chỉ là nỗ lực của cá nhân mà là kết quả của một quy trình phối hợp đa chuyên khoa chuyên nghiệp.

Bác sĩ Trần Thị Bích Kim nhấn mạnh rằng trong các trường hợp cấp cứu ngưng tim, mỗi phút trôi qua đều là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống sót của bệnh nhi. Sau khi sức khỏe trẻ ổn định, bệnh viện sẽ tiến hành các xét nghiệm tầm soát chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân gốc rễ dẫn đến các cơn ngất tái diễn. Đồng thời, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu ngất xỉu ở trẻ để có biện pháp can thiệp y tế kịp thời, tránh những biến cố đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai.

Nguyễn Lan (Tổng hợp)