Hành động phản cảm giữa phố lớn của một người bán trà đá khiến dư luận phẫn nộ. Chỉ vì cho rằng bị ảnh hưởng buôn bán, người này đã lớn tiếng đuổi một cô gái đang đứng chờ xe trên vỉa hè, thậm chí còn đá vào vali nạn nhân. Hệ quả, người bán hàng rong này phải nhận mức phạt hành chính từ cơ quan chức năng.
- Cảnh báo khẩn: Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở Nghệ An và Hà Tĩnh do mưa lớn kéo dài
- 60 phút trên TikTok mỗi ngày – cái giá không rẻ cho não bộ và cuộc sống
- Cảnh báo chứng lác mắt tăng ở giới trẻ vì dùng thiết bị điện tử
Bị xử phạt vì chiếm dụng vỉa hè kinh doanh
Ngày 8/7, Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ 53 tuổi, trú tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức. Bà bị phạt vì hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trái phép tại khu vực trước số nhà 36 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình.
Lực lượng chức năng xác định bà đã tận dụng thời điểm vắng bóng lực lượng tuần tra để bày bán trà đá trên vỉa hè – hành vi vi phạm quy định về sử dụng lòng đường, hè phố.
Clip lan truyền: Hành động gây phẫn nộ
Sự việc được cộng đồng mạng chú ý sau khi một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội. Trong clip, một cô gái đang kéo vali đứng trên vỉa hè chờ xe thì bị người bán trà đá tiếp cận, lớn tiếng yêu cầu rời đi vì “đây là chỗ tao bán hàng”.
Khi cô gái không rời đi, người phụ nữ đã tiến lại gần và đá mạnh vào vali, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc vì thái độ hung hăng, chiếm dụng không gian công cộng và thiếu tôn trọng người khác.
Công an vào cuộc xác minh, xử lý
Ngay sau khi clip lan truyền, Công an phường Mỹ Đình 1 đã khẩn trương vào cuộc xác minh danh tính người phụ nữ và lập biên bản xử lý vi phạm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người bán trà đá đã lén lút bán hàng tại khu vực vỉa hè trước bến xe Mỹ Đình vào chiều 4/7, dù đây là hành vi bị cấm.
Căn cứ theo quy định pháp luật, bà bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và buộc chấm dứt việc buôn bán tại khu vực này.
Người dân cần được bảo vệ quyền sử dụng vỉa hè
Sự việc không chỉ là hành vi vi phạm trật tự đô thị mà còn cho thấy vấn đề quản lý vỉa hè lỏng lẻo tại các khu vực đông người. Nhiều ý kiến cho rằng cần có các biện pháp mạnh tay hơn để đảm bảo vỉa hè là không gian công cộng, nơi mọi người dân đều có quyền sử dụng hợp pháp, không bị chiếm dụng bởi người buôn bán tự phát.
Theo: VNexpress