Vụ việc người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ tại sảnh chung cư ở Hà Nội gây phẫn nộ dư luận, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra và xử lý theo pháp luật
- Cháy lớn giữa đêm ở Quảng Ngãi, nam thanh niên 19 tuổi tử vong thương tâm
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Hai thanh niên giả cảnh sát bị bắt
Hành hung ngay tại sảnh chung cư
Tối 9/8, tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội), chị N.T. (SN 1997) bị Đặng Chí Thành (SN 1994, trú phường Bạch Mai) tấn công dữ dội. Camera an ninh ghi lại cảnh Thành liên tiếp đánh vào đầu, mặt và bụng nạn nhân, bất chấp sự can ngăn của bảo vệ và cư dân.
Vụ việc khiến chị N.T. phải nhập viện điều trị. Hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc cộng đồng.
Bắt khẩn cấp và điều tra nguyên nhân
Chiều 10/8, Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Chí Thành để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xem xét yếu tố bệnh lý hoặc hành vi cố ý coi thường pháp luật.
Người phụ nữ có mặt tại hiện trường nhưng không can ngăn cũng sẽ được xác minh vai trò, làm rõ khả năng đồng phạm hoặc xúi giục. Dù không phạm pháp, thái độ thờ ơ trước bạo lực vẫn bị dư luận lên án.
Khung hình phạt có thể đối diện
Theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp), hành vi hành hung ngay nơi công cộng, trước mặt nhiều người, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật.
Nếu tỷ lệ thương tích của nạn nhân dưới 11%, đối tượng vẫn có thể bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù 6 tháng – 3 năm (khoản 1).
Trường hợp thương tích từ 11% đến dưới 30% hoặc có tình tiết tăng nặng, mức án có thể từ 2 – 6 năm tù (khoản 2).
Cảnh báo mạnh mẽ về bạo lực nơi công cộng
Luật sư nhấn mạnh, hành vi đàn ông đánh phụ nữ nơi công cộng, đặc biệt trước mặt trẻ em, là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cần bị xử lý nghiêm minh.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh về hậu quả pháp lý của bạo lực, nhất là khi Hà Nội đang trong cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Theo: Vietnamnet