Site icon MUC News

Người dân UAE được khuyến cáo tránh xa các cảng biển sau vụ không kích đảo Kharg

Cột khói lớn xuất hiện tại khu công nghiệp dầu khí Fujairah (UAE) vào hôm 14/3. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong).

Iran tuyên bố quyền tấn công các căn cứ và bến tàu tại UAE, coi đây là điểm xuất phát của tên lửa Mỹ sau đợt oanh tạc mạnh mẽ vào hạ tầng quân sự Iran hôm 13/3

Quân đội Iran xác lập quyền trả đũa nhắm vào lãnh thổ láng giềng

Sáng thứ Bảy, ngày 14/3, quân đội Iran đã phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu người dân tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tránh xa các cảng biển chính của quốc gia này. Theo tuyên bố từ phía Tehran, họ có “quyền chính đáng” để nhắm mục tiêu vào các địa điểm trên lãnh thổ UAE, bao gồm các cảng biển, bến tàu và các căn cứ quân sự có sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ. Iran cáo buộc đây là những điểm xuất phát mà quân đội Mỹ sử dụng để phóng tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran trong đợt tấn công vừa qua.

Lời đe dọa này làm gia tăng mối lo ngại về việc xung đột giữa Washington và Tehran có thể lan rộng ra toàn bộ khu vực vùng Vịnh, kéo theo các đồng minh của Mỹ vào vòng xoáy trả đũa. Cùng thời điểm này, những hình ảnh vệ tinh và báo cáo thực địa cho thấy khói đen đã bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah của UAE, dù nguyên nhân cụ thể vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi. Sự xuất hiện của các cột khói tại hạ tầng dầu mỏ của UAE ngay sau cuộc tấn công vào đảo Kharg đã tạo ra tâm lý bất ổn cho các hoạt động vận tải hàng hải tại khu vực.

Thiệt hại thực địa tại đảo Kharg sau đợt oanh tạc của quân đội Mỹ

Cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào đảo Kharg được thực hiện vào ngày thứ Sáu, nhắm vào các vị trí chiến lược mà Tổng thống Donald Trump gọi là các mục tiêu quân sự trọng yếu. Tại hiện trường, hãng thông tấn Fars dẫn các nguồn tin cho biết đã ghi nhận ít nhất 15 vụ nổ lớn, khiến khói bụi bao phủ một phần hòn đảo. Các mục tiêu bị trúng đạn bao gồm hệ thống phòng không, sân bay và một căn cứ hải quân thuộc lực lượng vũ trang Iran.

Dù quy mô cuộc tấn công được đánh giá là rất lớn, các báo cáo từ cả hai phía đều thống nhất rằng hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ trên đảo Kharg vẫn chưa bị phá hủy,. Phía Mỹ khẳng định đây là lựa chọn có tính toán để duy trì sự ổn định tạm thời, trong khi phía Iran vẫn duy trì các hoạt động tại trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng này bất chấp các thiệt hại về mặt quân sự,. Hiện trạng tại đảo Kharg cho thấy căng thẳng đang ở mức báo động khi cả hai bên đều sẵn sàng cho các bước leo thang tiếp theo nếu đối phương không có động thái nhượng bộ.

Theo: Báo Tiền Phong