Tình trạng hàng trăm hộ dân tập trung tại trụ sở xã để xin xác nhận xuất xứ hoa kiểng đang gây áp lực lớn cho chính quyền địa phương tại tỉnh Vĩnh Long.
- Mối tương quan giữa tháng sinh âm lịch và hành trình cuộc đời qua quan niệm dân gian
- Bắt tạm giam giám đốc sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả
- Bài học tình yêu từ một cuộc hôn nhân kéo dài 73 năm
Tình trạng tập trung đông người tại các trụ sở xã vùng trồng hoa kiểng
Trong những ngày vừa qua, tại các địa phương trọng điểm về nghề trồng hoa kiểng của tỉnh Vĩnh Long như các xã Chợ Lách, Vĩnh Thành và Hưng Khánh Trung, bầu không khí tại trụ sở UBND luôn trong tình trạng căng thẳng. Hàng trăm hộ nông dân đã đồng loạt mang theo căn cước công dân và các mẫu đơn tự soạn để yêu cầu chính quyền xác nhận nguồn gốc, xuất xứ cho sản phẩm của mình trước khi vận chuyển đi tiêu thụ. Hoạt động này diễn ra bất ngờ và dồn dập, khiến lực lượng chức năng tại cơ sở phải huy động thêm dân quân và đoàn viên thanh niên để hướng dẫn, phân luồng nhằm đảm bảo trật tự.
Nghề trồng hoa và cây cảnh tại các khu vực này vốn là nghề truyền thống đã hình thành và phát triển ổn định suốt hàng chục năm qua với hơn 6.000 hộ tham gia sản xuất phục vụ thị trường Tết., Thông thường, sản phẩm sau khi thu hoạch sẽ được bán trực tiếp cho thương lái để vận chuyển đi khắp các tỉnh thành trong cả nước mà không kèm theo các thủ tục hành chính phức tạp. Tuy nhiên, việc người dân đột ngột thay đổi thói quen và đòi hỏi phải có giấy tờ xác nhận trong thời gian ngắn không chỉ gây ách tắc cho bộ máy hành chính cơ sở mà còn làm xáo trộn tình hình an ninh, trật tự tại địa phương trong bối cảnh ngày Tết đã cận kề.
Cơ quan chức năng khẳng định không bắt buộc xác nhận nguồn gốc sản phẩm
Nguyên nhân dẫn đến sự việc này được xác định bắt nguồn từ những tin đồn lan truyền cho rằng hoa và cây cảnh khi lưu thông trên đường nếu không có giấy xác nhận nguồn gốc sẽ bị các lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý. Tâm lý lo sợ bị phạt hoặc bị tạm giữ hàng hóa đã khiến nhiều nhà vườn mất bình tĩnh, dẫn đến việc đổ xô đi làm thủ tục dù đây là việc chưa từng được áp dụng trên thực tế từ trước đến nay. Trước diễn biến này, ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, xác nhận chỉ riêng trong ngày 5/2 đã có khoảng 300 nông dân đến trụ sở xã với cùng một yêu cầu, buộc chính quyền phải liên tục tuyên truyền để bà con hiểu rõ bản chất sự việc.
Đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long khẳng định hiện nay việc vận chuyển hoa và cây cảnh phục vụ Tết vẫn tuân theo các quy định chung về giao thông đường bộ và phòng chống gian lận thương mại. Pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc người dân phải xin giấy xác nhận nguồn gốc đối với các loại hoa kiểng do chính họ tự sản xuất tại địa phương. Chính quyền khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng trước các tin đồn thất thiệt, cần tập trung vào việc chăm sóc và bán sản phẩm để đảm bảo thu nhập. Đồng thời, việc huy động các nguồn lực tại xã lúc này chủ yếu nhằm giải thích để người dân giải tán, tránh gây lãng phí thời gian cho cả người dân lẫn cán bộ trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết cổ truyền.
Theo: Báo VOV

