Châu Âu lo lắng sẽ mất tiếng nói trong bàn cờ Ukraine, khi Mỹ và Nga chuẩn bị thượng đỉnh, dấy lên nguy cơ các quyết định quan trọng được đưa ra, mà không có họ.
- Chính phủ Mỹ sẽ làm gì với khoản tiền “khủng” thu từ thuế quan?
- Cộng đồng quốc tế dậy sóng trước kế hoạch kiểm soát Gaza của Israel
- Ung thư khoang miệng: Từ vết loét nhỏ đến mất toàn bộ lưỡi và sàn miệng
Châu Âu lo ngại bị bỏ qua trong đàm phán Mỹ – Nga
Các lãnh đạo châu Âu đang đứng trước nỗi lo; sẽ bị gạt ra ngoài lề; khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin; chuẩn bị gặp thượng đỉnh để bàn về xung đột Ukraine.
Ngày 9/8, tại ngoại ô London (Anh), giới chức EU đã họp khẩn với quan chức cấp cao Ukraine và Mỹ, thể hiện sự đoàn kết với Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời nhấn mạnh Mỹ; cần cân nhắc lợi ích và lo ngại của châu Âu.
Lập trường kiên định: Ngừng bắn trước, thỏa thuận sau
Quan chức châu Âu khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đi kèm lệnh ngừng bắn; trước khi bàn về thay đổi lãnh thổ. Họ yêu cầu các điều khoản đảm bảo an ninh, đặc biệt từ Mỹ, và nhấn mạnh rằng Mỹ – Nga không thể tự quyết; nếu không có sự tham gia của Ukraine và châu Âu.
Đề xuất gây tranh cãi từ Nga
Nga lâu nay, muốn bất kỳ thỏa thuận nào; cũng phải công nhận Crimea và bốn tỉnh Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia thuộc lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo nguồn tin châu Âu, Moscow có thể hạ yêu cầu, tập trung giữ Crimea và toàn bộ vùng Donbass (Lugansk, Donetsk) – bao gồm cả khu vực chưa kiểm soát – đổi lấy lệnh ngừng bắn ở Kherson và Zaporizhzhia.
Tổng thống Zelensky tuyên bố, Kiev không chấp nhận nhượng lại; các vùng lãnh thổ đã được luật pháp quốc tế công nhận, và muốn ngừng bắn trước khi bàn đến vấn đề này.
Lo ngại Trump – Putin “chốt” thỏa thuận một chiều
Châu Âu lo rằng ông Trump và ông Putin; có thể đàm phán riêng, thống nhất điều khoản ngừng bắn; rồi gây áp lực buộc Ukraine tuân theo. Sau cuộc họp, lãnh đạo EU ra tuyên bố chung, bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ trước ngừng bắn, đồng thời kêu gọi Washington tăng sức ép với Moscow.
Áp lực trước thượng đỉnh Alaska 15/8
EU đang chạy đua để đảm bảo tiếng nói của mình, trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga sắp diễn ra. Họ mong muốn Tổng thống Zelensky, được tham gia cuộc gặp ba bên, dù Moscow vẫn từ chối. Một số quốc gia còn đề nghị EU, có ghế trong bàn đàm phán, nhưng khả năng này bị đánh giá là rất thấp.
Mỹ – Châu Âu bất đồng về cách tiếp cận
Chính quyền Trump, ưu tiên giải pháp nhanh, cho các xung đột lớn, trong khi châu Âu tìm kiếm phương án lâu dài, bảo vệ lợi ích chiến lược. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Nga đã làm rõ một số điều kiện thỏa thuận tiềm năng, trong đó có khả năng Ukraine phải từ bỏ một phần lãnh thổ.
Nguy cơ an ninh khu vực
Quan chức châu Âu cảnh báo, nhượng bộ quá nhiều cho Nga, có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, khiến biên giới dễ bị thay đổi bằng vũ lực. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nhấn mạnh:
“Nếu biên giới có thể bị thay đổi bằng vũ lực, sẽ không có biên giới nào an toàn”
Theo: VnExpress