Site icon MUC News

Nguyên nhân và hướng xử lý sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1

Nguyên nhân và hướng xử lý sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1

Hồ thuỷ điện Bắc Khê 1 bị vỡ chiều nay (Ảnh: Dân Trí)

Sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khắc phục khẩn cấp, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Xác nhận sự cố từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Chiều 7/10, lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác nhận sự cố vỡ mặt đập thủy điện Bắc Khê 1 tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định (nay thuộc xã Tân Tiến).

Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước từ hồ thủy điện chảy mạnh xuống hạ du, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực dân cư.

Thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích gần 4,8 triệu m3

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, công trình thủy điện Bắc Khê 1 do Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 làm chủ đầu tư, có dung tích hồ chứa 4,774 triệu m³.

Công trình được đánh giá là quy mô trung bình, phục vụ phát điện và điều tiết nước khu vực. Hiện tỉnh đang chỉ đạo di dời dân vùng hạ du, đồng thời phối hợp đánh giá nguyên nhân vỡ đập.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc chỉ đạo

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã khẩn trương lên đường tới Lạng Sơn để phối hợp chỉ đạo, xử lý sự cố, nhằm hạn chế tối đa rủi ro và thiệt hại phát sinh.

Theo chỉ đạo, các đơn vị quản lý thủy điện, hồ chứa tại miền Bắc phải rà soát ngay tình trạng an toàn đập, đặc biệt sau những đợt mưa lớn kéo dài, nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự có thể tái diễn.

Theo: Dân Trí