Site icon MUC News

Nhà đầu tư Trung Quốc dịch chuyển sang Indonesia giữa sức ép thuế quan Mỹ – Trung

Abednego Purnomo - Phó chủ tịch Suryacipta Swadaya bên cạnh mô hình khu công nghiệp Subang Smartpolitan. (Ảnh: Reuters)

Jakarta – Làn sóng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đang tăng tốc khi Mỹ áp thuế cao, khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt đổ vốn vào Indonesia để tận dụng ưu đãi thuế, thị trường tiêu thụ lớn và vị trí chiến lược tại Đông Nam Á.

Sức ép từ thuế quan Mỹ – Trung đẩy dòng vốn ra khỏi Trung Quốc

Chính sách thuế nhập khẩu mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức 30%, cộng thêm 25% từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, khiến một số sản phẩm phải chịu mức thuế tới 55%. Trong khi đó, hàng hóa từ Indonesia xuất sang Mỹ chỉ chịu thuế 19%, tương đương Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Áp lực này đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí xuất khẩu. Gao Xiaoyu – nhà sáng lập một công ty tư vấn đất công nghiệp tại Jakarta – cho biết lịch làm việc của ông “kín mít” với các cuộc gặp nhà đầu tư từ Trung Quốc tìm kiếm nhà xưởng tại Indonesia.

Indonesia – “điểm rơi” chiến lược của FDI Trung Quốc

Lợi thế của Indonesia không chỉ nằm ở ưu đãi thuế quan, mà còn ở vị thế là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và thị trường tiêu thụ nội địa hơn 270 triệu dân.

Zhang Chao – một nhà sản xuất đèn xe máy – nhận định: “Có mặt tại Indonesia đồng nghĩa với việc tiếp cận được nửa thị trường Đông Nam Á”. Đặc biệt, Indonesia là thị trường xe máy lớn thứ ba thế giới, mang lại lợi thế cho ngành linh kiện và phụ tùng.

Số liệu cho thấy, vốn FDI từ Trung Quốc và Hong Kong vào Indonesia nửa đầu 2025 tăng 6,5%, đạt 8,2 tỷ USD. Tổng vốn FDI vào Indonesia đạt 26,5 tỷ USD, tăng 2,58% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GDP quý gần nhất đạt 5,12%, cao nhất trong 2 năm.

Bất động sản công nghiệp Tây Java “nóng” nhất 20 năm

Khu công nghiệp Subang Smartpolitan ở Tây Java đang là “điểm nóng” khi giá bất động sản công nghiệp tăng 15-25% chỉ trong quý I – mức tăng mạnh nhất trong 20 năm.

Không chỉ thuê đất, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm nhà xưởng sẵn sàng vận hành hoặc văn phòng hoàn thiện, chấp nhận trả giá thuê cao hơn 43% so với năm trước. Điều này cho thấy thị trường bất động sản công nghiệp Indonesia đang bước vào giai đoạn bùng nổ.

Cơ hội và thách thức trong bức tranh dài hạn

Về vĩ mô, xu hướng chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 3–5 năm tới, đặc biệt khi căng thẳng thương mại Mỹ – Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Indonesia có tiềm năng trở thành công xưởng mới của khu vực nhờ:

Tuy nhiên, những rào cản pháp lý, thủ tục hành chính, hạ tầng logistics và chuỗi cung ứng công nghiệp chưa hoàn chỉnh vẫn là điểm yếu. Nếu cải thiện được các yếu tố này, Indonesia có thể nâng tỷ trọng FDI từ Trung Quốc lên mức 12–15 tỷ USD/năm vào 2027, tăng gần gấp đôi so với hiện tại.

Theo: Khai Mở