Ba đối tượng vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ khi đang thực hiện hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Vụ việc đang làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng vượt biên và tội phạm có tổ chức hoạt động tại khu vực biên giới.
- Bắt hai đối tượng đưa người vượt biên sang Campuchia với giá 100.000 đồng
- Hải Phòng hợp nhất hành chính: Vì sao vẫn giữ nguyên tên cũ?
- Du học không phải là giấc mơ, nếu bạn hiểu đúng nghĩa
Nhận 9 triệu đồng và đường dây vượt biên trái phép
Ngày 21-4, Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin về việc tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Anh (47 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Đào Văn Hùng (41 tuổi) và Nguyễn Văn Hận (47 tuổi, cùng ngụ tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh – một người từng có thời gian làm thuê tại quán ăn bên kia biên giới Campuchia – đã móc nối với một tài khoản Telegram có tên “Gia Vương” để thực hiện hành vi phạm pháp.
“Gia Vương” – một người đàn ông chưa rõ danh tính và lai lịch – đã thuê Ngọc Anh đưa một người đàn ông tên TNT (ngụ tại tỉnh Đắk Lắk) từ khu vực chợ Tân Lập, huyện Tân Biên, vượt biên sang Campuchia qua đường mòn, với mức giá thỏa thuận là 9 triệu đồng.
Hành trình chia chác tiền công: Từ TP.HCM đến biên giới
Sau khi nhận “đơn hàng” từ “Gia Vương”, Ngọc Anh nhanh chóng lên kế hoạch và liên lạc với Đào Văn Hùng – người hành nghề xe ôm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Tây Ninh. Hai bên thống nhất mức giá 3,5 triệu đồng để Hùng thực hiện việc chở TNT qua đường mòn sang biên giới.
Tuy nhiên, Hùng không trực tiếp thực hiện toàn bộ hành trình. Sau khi đón TNT từ chợ Tân Lập, Hùng đưa người này về thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Tại đây, Hùng tiếp tục thuê Nguyễn Văn Hận – người có hiểu biết về các đường mòn biên giới – với giá 1,75 triệu đồng để thực hiện chặng cuối cùng của hành trình vượt biên.
Công an vào cuộc quyết liệt
Ngay sau khi nắm được thông tin về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng vào cuộc. Trong một chiến dịch truy bắt chớp nhoáng, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Hận và Đào Văn Hùng. Riêng Ngọc Anh, sau một thời gian lẩn trốn, đã chủ động đến Công an xã Tân Lập đầu thú.
Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hận từng có tiền án liên quan đến tội danh “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Điều này cho thấy tính chất tái phạm và mức độ nguy hiểm của đối tượng trong đường dây tội phạm có tổ chức tại khu vực biên giới.
Cảnh báo về tình trạng tổ chức vượt biên trái phép
Vụ việc vừa được triệt phá tại Tây Ninh không chỉ là câu chuyện đơn lẻ mà là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và có yếu tố xuyên biên giới.
Việc sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa như Telegram, cùng sự phân chia công việc rõ ràng giữa các mắt xích trong đường dây – từ người nhận đơn, điều phối, đến người đưa đón và dẫn đường – cho thấy tính chuyên nghiệp và liều lĩnh của các đối tượng trong hoạt động phạm pháp.
Bên cạnh đó, địa hình phức tạp của khu vực biên giới Tây Ninh, với nhiều đường mòn, lối mở không kiểm soát, đang là “mảnh đất màu mỡ” để các đường dây vượt biên lợi dụng hoạt động.
Hệ lụy và hành lang pháp lý
Hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Người tham gia đường dây có thể đối mặt với các mức án từ 5 đến 15 năm tù, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.
Ngoài ra, việc vượt biên trái phép cũng tạo điều kiện cho các tội phạm khác như buôn bán người, ma túy, vũ khí, thậm chí là khủng bố xuyên biên giới phát triển.
Vụ bắt giữ ba đối tượng tại Tây Ninh là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng pháp luật không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới, tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng nước bạn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp.
Nguồn: Pháp luật HCM