Hoàng Mai (Nghệ An) – Công an phường Hoàng Mai phối hợp với Agribank Chi nhánh Hoàng Mai ngăn một phụ nữ chuyển 100 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.
- Bắt đối tượng truy nã về tội cướp giật tài sản tại Hải Phòng
- Vụ điểm thi Tuyên Quang: Thủ tướng đánh giá đặc biệt nghiêm trọng
- Bát canh trong mâm cơm Việt: Thói quen hay triết lý sống?
Vụ việc xảy ra sáng 20/7, khi nhân viên Agribank Chi nhánh Hoàng Mai phát hiện khách hàng có biểu hiện bất thường trong quá trình làm thủ tục thế chấp đất vay vốn và lập tức báo cho Công an phường. Ngay sau đó, lãnh đạo đơn vị cử cán bộ đến phối hợp xác minh, xác định bà P.T.T. (sinh năm 1975, trú tại phường Hoàng Mai) là nạn nhân của một kịch bản lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội.
Bà T. kể lại rằng bà quen một người đàn ông tự nhận là công dân Mỹ qua mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện và tạo dựng lòng tin, người này thông báo đã gửi cho bà một kiện hàng từ nước ngoài chứa 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.
Tiếp đó, bà T. liên tiếp nhận cuộc gọi từ những người tự xưng là đại diện đơn vị vận chuyển hoặc cơ quan chức năng, yêu cầu nộp các khoản phí hải quan, vận chuyển và xác minh hồ sơ. Tổng số tiền các đối tượng yêu cầu là 100 triệu đồng.
Tin vào những lời hứa hẹn của người quen qua mạng và không có sẵn số tiền, bà T. mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng để vay vốn nhằm chuyển tiền theo yêu cầu. Chính bước này đã để lại dấu hiệu bất thường mà nhân viên ngân hàng nhận ra.
Sau khi được cán bộ công an phân tích rõ phương thức và thủ đoạn của các đối tượng, bà T. nhận ra mình đang bị dẫn dụ và dừng ngay việc vay vốn. Bà bày tỏ lòng cảm ơn đối với lực lượng công an và nhân viên ngân hàng vì đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ, giúp bà tránh mất tài sản.
Lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai cho biết đây là thủ đoạn đã xuất hiện nhiều năm nhưng vẫn có không ít người mắc bẫy, vì các đối tượng thường tạo dựng mối quan hệ tình cảm trước khi đưa ra lời hứa hẹn về tiền hoặc quà tặng có giá trị lớn. Điểm chung của các kịch bản này là yêu cầu nạn nhân đóng phí trước để nhận tài sản, một dấu hiệu nhận biết cần được cảnh báo rộng rãi hơn.
Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh danh tính đối phương; không tin vào các thông báo nhận quà, nhận tiền từ nước ngoài có yêu cầu đóng phí; và tuyệt đối không vay mượn hay cầm cố tài sản để chuyển tiền theo yêu cầu của người quen qua mạng.
Bùi Hà (tổng hợp)

