Site icon MUC News

Nhập tịch cầu thủ và bước ngoặt mới của đội tuyển Việt Nam

Nhập tịch cầu thủ và bước ngoặt mới của đội tuyển Việt Nam

Khoảnh khắc đánh dấu năm bóng đá Việt Nam vươn lên vị trí số một Đông Nam Á. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Việc mở cửa cho các vận động viên gốc nước ngoài khoác áo đội tuyển quốc gia đang trở thành một phần trong chiến lược nâng cao sức mạnh của bóng đá Việt Nam.

Nhập tịch cầu thủ giúp thay đổi diện mạo đội hình

Chức vô địch AFF Cup 2024 ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên một cầu thủ nhập tịch không có dòng máu Việt là Nguyễn Xuân Son góp mặt trong đội hình đăng quang. Sự xuất hiện của tiền đạo này đã mang lại làn gió mới cho hàng công, giúp đội tuyển có thêm những phương án chiến thuật đa dạng.

Khác với trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm là Việt kiều, những cầu thủ như Xuân Son được chọn hoàn toàn dựa trên năng lực chuyên môn và khao khát cống hiến. Điều này phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy làm bóng đá, sẵn sàng tận dụng nguồn lực ngoại để bù đắp các khoảng trống nhân sự.

Chính sách này không chỉ áp dụng cho môn bóng đá mà còn mở ra hướng đi mới cho toàn ngành thể thao Việt Nam trong việc thu hút nhân tài. Các vận động viên đủ điều kiện và có nguyện vọng trở thành công dân Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tối đa để đóng góp cho màu cờ sắc áo.

Triển vọng từ những gương mặt mới trong năm 2026

Sau thành công của Xuân Son, nhiều cái tên khác như Đỗ Hoàng Hên và Đỗ Phi Long cũng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch trong năm 2025. Hai cầu thủ gốc Brazil này được kỳ vọng sẽ gia cố sức mạnh cho tuyến giữa và hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia trong các giải đấu tới.

Bên cạnh đó, vị trí thủ môn cũng được bổ sung sự cạnh tranh chất lượng với sự góp mặt của Patrik Lê Giang, một cầu thủ Việt kiều giàu kinh nghiệm. Sự đa dạng về nguồn gốc cầu thủ đang tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển chung của toàn đội.

Các cầu thủ mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt trong các trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup và AFF Cup diễn ra vào giữa năm 2026. Sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng này được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá nội duy trì ưu thế trước các đối thủ lớn như Indonesia hay Thái Lan.

Theo: báo Dân trí