Site icon MUC News

Nhiều dịch bệnh dễ bùng phát khi ngập lụt kéo dài

Nước lũ rút đi để lại cho người dân ở Thái Nguyên một "bãi chiến trường" và những thiệt hại nặng nề về tài sản:( Ảnh: Dân Trí)


(Dân trí) – Mưa lớn và ngập lụt kéo dài do ảnh hưởng của bão số 11; khiến nhiều địa phương miền Bắc chìm trong biển nước; tạo điều kiện cho mầm bệnh sinh sôi; nguy cơ bùng phát các dịch tiêu hóa; da liễu, hô hấp và bệnh lây qua muỗi.

Ngập lụt kéo dài, môi trường ô nhiễm nặng

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11; (bão Matmo) cùng nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tỉnh như Thái Nguyên; Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội… xảy ra ngập sâu, giao thông chia cắt.
Nhiều khu dân cư hiện vẫn ngập nước; nơi đã rút thì đối mặt với bùn rác; xác động vật, nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

BSCKII Nguyễn Trung Cấp; Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; cho biết trong điều kiện ngập úng kéo dài; người dân dễ gặp tai nạn, cảm lạnh, viêm phổi, nhiễm trùng vết thương do tiếp xúc nước bẩn.
“Nước lũ mang theo vi sinh vật, chất thải, hóa chất, xác động vật… gây ô nhiễm diện rộng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus, ký sinh trùng phát triển”, ông Cấp nói.

Hàng loạt bệnh có thể bùng phát sau ngập

Theo bác sĩ Cấp; ngập lụt kéo dài làm tăng nguy cơ tả, lỵ, thương hàn, ký sinh trùng, sốt xuất huyết; sốt rét, cùng nhiều bệnh về da và mắt như viêm da, nhiễm nấm, đau mắt đỏ, viêm tuyến lệ.
Đặc biệt, trẻ nhỏ và người cao tuổi là hai nhóm; dễ bị ảnh hưởng nhất do sức đề kháng yếu.
Trẻ hay nghịch nước, đưa tay lên miệng nên dễ nhiễm khuẩn tiêu hóa; còn người lớn tuổi dễ bị nhiễm lạnh; viêm đường hô hấp, hen hoặc dị ứng do nấm mốc sinh sôi sau lũ.

Chuẩn bị tủ thuốc gia đình ứng phó sau mưa lũ

PGS.TS.DS Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Trưởng bộ môn Dược Lâm sàng (ĐH Y Dược TP.HCM), khuyến cáo người dân nên có sẵn thuốc điện giải; thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc ho, thuốc bôi da và dung dịch sát khuẩn.
Đặc biệt, thuốc điện giải rất cần trong điều kiện thiếu dinh dưỡng hoặc bị tiêu chảy; giúp bù nước và muối khoáng cho cơ thể.

Ông Dũng lưu ý: “Khi pha dung dịch điện giải cần đúng tỷ lệ; uống chậm, từng ngụm nhỏ để thuốc thẩm thấu dần. Các thuốc bôi da cho trẻ sơ sinh cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn; tránh tự ý dùng corticoid gây hại”.

BS Nguyễn Tiến Dũng; nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai); cho rằng mỗi gia đình nên duy trì một tủ thuốc thiết yếu; vì khi lũ lụt, việc di chuyển đến nhà thuốc hoặc bệnh viện rất khó khăn.

Cách nhận biết và xử lý tiêu chảy sau lũ

Theo BS Cấp, cần phân biệt tiêu chảy thông thường và tiêu chảy nguy hiểm có nguy cơ gây dịch.
Nếu bệnh nhân đi ngoài ít, không có máu, có thể theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, nếu tiêu chảy nhiều lần, kèm nôn; mất nước, phân có máu hoặc mủ, người bệnh phải được đưa ngay đến cơ sở y tế.

Ngoài điều trị, xử lý và quản lý phân đúng cách; để không làm ô nhiễm nguồn nước cũng rất quan trọng.

Cách xử lý nước sinh hoạt trong vùng ngập

Người dân có thể tự lọc nước bằng bốn bước:

  1. Lọc thô bằng trấu, sạn, sỏi.
  2. Lọc qua cát nếu có điều kiện.
  3. Lắng phèn và khử khuẩn bằng Cloramin B.
  4. Đun sôi nếu dùng để uống; nước tắm giặt có thể dùng sau khử khuẩn.

Lưu ý khi sử dụng và bảo quản thuốc

Dược sĩ Dũng nhấn mạnh, thuốc dễ hư hại bởi nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Người dân cần bọc thuốc trong túi sẫm màu, tránh để gần bếp hoặc nơi ẩm thấp.
Việc dùng kháng sinh, thuốc ho và hạ sốt phải thận trọng; tuân thủ liều lượng và chỉ định bác sĩ. Paracetamol có thể gây hại gan nếu lạm dụng; còn ibuprofen có thể ảnh hưởng dạ dày, thận và tuyệt đối không dùng khi nghi sốt xuất huyết.

Theo: Dân Trí