Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân.
- Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại, mặt bằng lãi suất vẫn trong tầm kiểm soát
- Kinh tế Trung Quốc lao dốc: Tự động hóa, thất nghiệp và quyền sống bị siết chặt
- Để túi nylon vào tủ lạnh có tốt không?
Chủ đóng cửa tiệm khi biết tin nhiều người nghi bị ngộ độc sau ăn bánh mì
Chiều tối 22.12, lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa (TP.HCM) cho biết, đến 18 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 46 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ. Các bệnh nhân hiện đang được theo dõi, điều trị tại nhiều khoa khác nhau. Bệnh viện Bà Rịa đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.
Theo báo cáo của Bệnh viện Bà Rịa, các bệnh nhân nhập viện đều đã ăn bánh mì thập cẩm tại tiệm bánh mì N.H trên quốc lộ 51, phường Phú Mỹ. Trong cùng ngày, Sở Y tế cho biết ngoài 46 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, còn nhiều người khác có triệu chứng tương tự đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, đến chiều 22.12, có khoảng 50 trường hợp đang được điều trị tại các cơ sở y tế sau khi ăn bánh mì tại tiệm N.H trong thời gian từ ngày 19 đến 21.12. Sau khi ăn bánh mì nhiều giờ, các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Nhiều trường hợp trong cùng gia đình cùng ăn bánh mì và đều có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có trẻ em, nhỏ nhất 4 tuổi.
Cơ quan chức năng vào cuộc, cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã thành lập đoàn công tác phối hợp với các địa phương và cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Việc kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở liên quan đang được tiến hành theo quy định.
Theo UBND phường Phú Mỹ, tiệm bánh mì N.H được cấp giấy phép hộ kinh doanh từ năm 2023 và có hai địa điểm bán bánh mì. Tuy nhiên, cơ sở này chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở cùng nhân viên.
Khi nhận được thông tin có người ăn bánh mì xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, chủ tiệm bánh mì N.H đã tự nguyện đóng cửa cơ sở vào lúc 11 giờ ngày 21.12 và đến Bệnh viện Bà Rịa để thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân theo quy định.
Theo: Thanh Niên

