Site icon MUC News

Nhiều người phải tiêm phòng dại sau khi bị chuột cắn

Chuột cắn: Nhiều người phải tiêm phòng dại

Bác sĩ tư vấn cho người dân về nguy cơ và phác đồ tiêm phòng dại sau khi bị động vật cắn. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Chuột cắn đang trở thành nguyên nhân khiến nhiều người phải tiêm phòng dại tại TP.HCM, với số ca tăng đều trong 3 tháng đầu năm, theo ghi nhận từ bệnh viện tuyến cuối

Chuột cắn, số ca tiêm phòng dại gia tăng

Trong ba tháng đầu năm nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ghi nhận gần 9.000 lượt tiêm phòng dại. Phần lớn các ca đến từ chó cắn, chiếm hơn 5.800 lượt; chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các nguyên nhân gây phơi nhiễm. Nhưng số trường hợp liên quan đến chuột cũng có xu hướng tăng rõ rệt theo từng tháng.

Cụ thể, số người phải tiêm phòng do chuột cắn tăng từ 59 trường hợp trong tháng 1 lên 73 ca trong tháng 2 và đạt 82 ca vào tháng 3. Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp nhận gần 3.000 lượt tiêm do các loài động vật khác gây thương tích; cùng một số ít trường hợp do người tấn công hoặc bị bò sát gây tổn thương.

Theo các bác sĩ, dù chuột không phải là nguồn lây bệnh dại phổ biến như chó hay mèo; nhưng việc bị cắn vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh và nhiễm trùng. Việc người dân đến tiêm phòng sau khi bị cắn phản ánh xu hướng chủ động phòng ngừa. Nguy cơ lây nhiễm không chỉ đến từ vết cắn; mà còn từ vết cào hoặc khi động vật liếm vào vùng da trầy xước.

Huyết thanh giúp trung hòa virus dại, thường được chỉ định trong các trường hợp vết cắn nguy cơ cao. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Nguy cơ bệnh dại và cảnh báo từ bác sĩ

Đầu tháng 4, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam 55 tuổi, trú tại Tây Ninh; trong tình trạng phát bệnh dại. Trước đó vào khoảng tháng 6/2025, người này bị chó cắn. Con chó chưa được tiêm phòng và đã chết sau 6 ngày. Sau khi bị cắn, bệnh nhân tự ý xử trí bằng cách đắp ớt và đất lên vết thương, và chỉ tiêm một mũi vắc xin phòng dại, không đủ phác đồ. Đến ngày 30/3, khi nhập viện, bệnh đã tiến triển nặng với các triệu chứng điển hình như sợ gió, nuốt khó và kích thích mạnh. Gia đình xin đưa bệnh nhân về vào tối 2/4.

Theo bác sĩ Phan Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Nhiễm D, phần lớn các ca bệnh nặng thường liên quan đến việc xử trí sai cách ban đầu, như đắp thuốc dân gian hoặc không tiêm đủ liều vắc xin. Trong nhiều trường hợp, người dân ở vùng nông thôn thiếu thông tin về nguy cơ bệnh dại và tầm quan trọng của tiêm phòng. Thực tế, virus dại có thể ủ bệnh rất lâu, thậm chí lên đến 19 năm trước khi bùng phát và dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Bệnh dại có tốc độ diễn tiến nhanh và gần như luôn gây tử vong khi đã phát bệnh. Các chuyên gia cảnh báo, virus có thể lây qua vết cắn, vết cào hoặc thậm chí khi động vật liếm vào vùng da trầy xước. Vì vậy, việc rửa vết thương ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục 10–15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời là biện pháp quan trọng nhất.

Theo: Báo Dân trí