Gây nuôi sinh sản gà lôi trắng giúp duy trì nòi giống nhưng chỉ trong một số trường hợp cụ thể mới được coi là biện pháp bảo tồn theo quy định pháp luật.
- Diễn biến mới vụ gần 2.000 container sầu riêng bị ùn tắc
- Đề xuất cơ chế đặc biệt tháo gỡ vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội
- Cái bụng no và cái bụng khỏe – hai chuyện tưởng một mà hai
Vụ án nuôi, bán gà lôi trắng của anh Thái Khắc Thành
Sau khi vụ án Thái Khắc Thành nuôi, bán gà lôi trắng khép lại, số gà trong vụ việc được bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc, quản lý. Trong 13 con gà, hiện còn 8 con sống khỏe mạnh, 5 con đã chết. Theo hồ sơ, năm 2022, Thành biết gà lôi trắng là loài quý hiếm nên mua một con trống từ Cần Thơ, đổi thêm hai con mái qua mạng. Anh nuôi mà không đăng ký với cơ quan chức năng. Sau thời gian nuôi, hai con mái đẻ 13 trứng, nở 10 con non. Đầu năm 2025, Thành rao bán gà con trên Facebook giá 500.000 đồng mỗi con. Khi đang vận chuyển, anh bị công an phát hiện và thu giữ tang vật. Tháng 8/2025, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt Thành 6 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội “Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Thay đổi quy định pháp lý về gà lôi trắng
Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị phúc thẩm, đề nghị hủy án điều tra lại. Thành không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ và miễn trách nhiệm hình sự theo chính sách mới. Ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên cho bị cáo tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến 17/10, vụ án xét xử phúc thẩm. HĐXX nhận định, tại thời điểm phạm tội, gà lôi trắng thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP nên bị xử lý hình sự là đúng. Tuy nhiên, từ 1/7, Thông tư 27 có hiệu lực, xếp gà lôi trắng nhóm IIB, không còn thuộc danh mục loài nghiêm cấm khai thác, buôn bán. Theo Bộ luật Hình sự, khi pháp luật thay đổi làm hành vi không còn nguy hiểm, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. Vì vậy, hành vi của Thành hiện không còn bị coi là tội phạm.
Quy định về việc nuôi, gây giống gà lôi trắng
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ quy định trước khi nuôi loài quý hiếm. Pháp luật không cấm tuyệt đối việc nuôi gà lôi trắng, nhưng phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng điều kiện chuồng trại, vệ sinh, phòng dịch, nguồn gốc hợp pháp của con giống. Việc gây nuôi sinh sản gà lôi trắng chỉ được coi là biện pháp bảo tồn trong một số trường hợp nhất định. Các nhà bảo tồn sẽ can thiệp, huấn luyện, chọn lọc để tái thả về tự nhiên. Ngoài ra, nuôi hợp pháp giúp giảm săn bắt trái phép, tạo sinh kế và phục vụ nghiên cứu khoa học.
Theo: Vietnam Net

