Site icon MUC News

Những kẻ giết người hàng loạt trong y tế

Những kẻ giết người hàng loạt trong y tế

Bác sĩ gây mê Frédéric Péchier được xe của cơ quan quản lý nhà tù áp giải tới tòa án Besançon nghe tuyên án về hành vi đầu độc 30 bệnh nhân, làm 12 người tử vong, ngày 18/12. (Ảnh : Chụp màn hình/VnExpress)

Vụ bác sĩ gây mê Frédéric Péchier bị tuyên án chung thân phơi bày góc tối rùng rợn của ngành y, nơi kiến thức chuyên môn bị biến thành công cụ sát hại bệnh nhân.

Bác sĩ Pháp đầu độc 30 bệnh nhân, 12 người tử vong

Ngày 18/12, tòa án tại Besançon (Pháp) tuyên phạt tù chung thân đối với Frédéric Péchier, bác sĩ gây mê 53 tuổi, vì hành vi tiêm chất độc vào túi truyền dịch của 30 bệnh nhân, khiến 12 người thiệt mạng. Phán quyết khép lại vụ án kéo dài nhiều năm, gây chấn động dư luận và giới y tế Pháp.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2008–2017, Péchier đã bí mật bơm kali clorua, thuốc gây tê cục bộ hoặc adrenaline vào các túi dịch truyền chuẩn bị cho bệnh nhân của đồng nghiệp. Các nạn nhân, từ trẻ em 4 tuổi đến người cao tuổi 89 tuổi, đều gặp biến chứng nghiêm trọng như ngưng tim hoặc xuất huyết cấp dù ca phẫu thuật ban đầu được đánh giá ít rủi ro.

“Sát nhân áo blouse trắng” và lỗ hổng giám sát

Cơ quan công tố cho rằng động cơ gây án của Péchier xuất phát từ ham muốn kiểm soát và trả thù đồng nghiệp. Bị cáo thường tạo ra tình huống nguy kịch để xuất hiện như “người hùng cứu mạng”, lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối dành cho bác sĩ.

Vụ án của Péchier được xếp vào hiện tượng tội phạm học mang tên “Healthcare Serial Killers” – những kẻ giết người hàng loạt trong y tế. Trước đó, thế giới từng rúng động với các trường hợp như Niels Högel ở Đức hay Michael Swango tại Mỹ, cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong giám sát đạo đức và chuyên môn y khoa.

Theo các chuyên gia, bản án chung thân mang lại sự công bằng cho nạn nhân nhưng cũng là lời cảnh báo đắt giá về sự cần thiết của cơ chế kiểm tra chéo độc lập và giám sát chặt chẽ trong hệ thống y tế.

Theo : VnExpress