Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa đưa ra chỉ đạo quan trọng liên quan đến loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại tỉnh Ninh Bình, mở ra kỳ vọng phát triển mạnh mẽ cho địa phương này trong thời gian tới.
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong “Mưa đỏ”
Chỉ đạo mới từ Chính phủ về các dự án trọng điểm tại Ninh Bình
Theo Văn bản số 475/TB-VPCP ngày 11/9/2025 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có kết luận sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nhằm tháo gỡ vướng mắc trong triển khai nhiều công trình hạ tầng then chốt.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của các bộ, ngành và UBND tỉnh Ninh Bình trong việc phối hợp, thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng.
Đối với Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng lập đề án, gắn với quá trình điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.
Với dự án cảng biển nước sâu tại Khu kinh tế Ninh Cơ, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, hướng dẫn tỉnh Ninh Bình đánh giá tác động, đặc biệt là vấn đề môi trường, để điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế.
Đối với cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ – Cao Bồ, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty VEC phối hợp cùng các bộ, ngành và tỉnh Ninh Bình khẩn trương triển khai phương án mở rộng.
Đầu tư đường Vành đai 5 và cao tốc Phủ Lý – Nam Định
UBND tỉnh Ninh Bình sẽ chịu trách nhiệm triển khai xây dựng tuyến Vành đai 5 (CT.39), đoạn từ nút giao Thái Hà đến nút Phú Thứ theo thẩm quyền.
Song song, dự án cao tốc Phủ Lý – Nam Định cũng sẽ được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ Phó Thủ tướng.
Trong quá trình chuẩn bị, Chính phủ khuyến khích tỉnh Ninh Bình kêu gọi vốn đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT…), đồng thời báo cáo Thủ tướng với những vấn đề vượt thẩm quyền.
Một trong những kiến nghị nổi bật là việc kéo dài tuyến metro nội vùng từ Hà Nội đến Ninh Bình và bổ sung dự án đường sắt tốc độ cao kết nối trục Bắc – Nam với tuyến Hà Nội – Lào Cai. Tuyến này dự kiến chạy song song với trục đường ven biển.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội để thống nhất phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền.
Loạt chỉ đạo của Chính phủ cho thấy quyết tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn tại Ninh Bình. Khi hoàn thành, hệ thống sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, metro và cao tốc sẽ tạo bước đột phá cho giao thương, du lịch và phát triển kinh tế vùng.
Theo: Tiền Phong