Nổ súng truy sát cha vợ không thành, bị cáo K’Lộc tiếp tục bắn uy hiếp rồi trốn vào rừng. Tòa tuyên tổng cộng 17 năm tù.
- Trải nghiệm thực tế: Nam sinh lớp 6 bỏ học nhận bài học tại cảng cá Đồng Tháp
- Sống thuận tự nhiên theo “ba canh”: Bí quyết tránh trạng thái “bán khỏe bán bệnh”
- Dự án măng đen được đẩy mạnh sau quyết định chuyển đổi rừng
Nổ súng truy sát cha vợ: Mâu thuẫn gia đình dẫn tới hành vi nguy hiểm
Ngày 29/4, TAND tỉnh Lâm Đồng cơ sở 1 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo K’Lộc SN 2000 về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo K’Vương SN 2004 bị truy tố về hành vi liên quan đến tàng trữ vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ vụ án, K’Lộc sinh năm 2000 có quan hệ chung sống với chị Ka Nhiệp sinh năm 2006 tại khu vực xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nay thuộc Lâm Đồng nhưng không đăng ký kết hôn.
Trong quá trình sinh sống, giữa bị cáo và cha của chị Nhiệp là ông Mang Điểu phát sinh nhiều mâu thuẫn kéo dài. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ việc K’Lộc cho rằng ông Điểu tác động khiến người phụ nữ này rời bỏ mình. Từ những bức xúc cá nhân, K’Lộc nảy sinh ý định trả thù. Tối 19/1/2025, đối tượng mang theo súng đến nhà ông Điểu với mục đích tìm gặp nhưng không thành. Trong trạng thái kích động, bị cáo đã nổ hai phát súng chỉ thiên trước khi rời khỏi hiện trường.
Hành vi này không gây thương tích nhưng thể hiện sự manh động và coi thường an toàn của người khác. Đến tối 27/2/2025, K’Lộc quay lại với hai khẩu súng. Đứng cách ông Điểu khoảng 20m, bị cáo sử dụng súng có gắn ống ngắm laser bắn một phát về phía ông Điểu nhưng không trúng. Khi nạn nhân bỏ chạy, K’Lộc tiếp tục nổ phát thứ hai ở khoảng cách gần hơn, song vẫn không gây thương tích. Dù hậu quả chưa xảy ra, hành vi được xác định có khả năng gây chết người.
Nổ súng truy sát cha vợ, tàng trữ vũ khí quân dụng
Sau khi gây án bất thành, K’Lộc lấy một xe máy dựng trước sân và nhanh chóng bỏ trốn vào khu vực rừng. Trong quá trình bị truy đuổi, bị cáo tiếp tục nổ súng chỉ thiên nhiều lần nhằm uy hiếp người dân và lực lượng truy bắt, tạo điều kiện để lẩn sâu vào rừng. Hành vi này làm gia tăng mức độ nguy hiểm của vụ việc, gây hoang mang trong khu vực.
Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian trốn truy nã, K’Lộc tiếp tục tàng trữ nhiều súng và đạn được thu mua từ các thợ săn không rõ lai lịch. Số vũ khí này được cất giấu trong rừng, đồng thời bị cáo nhờ K’Vương sinh năm 2004 mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, kế hoạch chưa thực hiện được thì lực lượng chức năng phát hiện. Ngày 20/5/2025, K’Lộc bị bắt giữ, sau đó K’Vương ra trình diện và giao nộp tang vật.
Kết luận giám định cho thấy toàn bộ số súng, đạn thu giữ đều là vũ khí quân dụng có khả năng sát thương cao, có thể gây tử vong nếu sử dụng. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, tòa án tuyên phạt K’Lộc 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù, còn bị cáo K’Vương bị tuyên 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo: Báo Tiền Phong

