Nhiều du khách lỡ chuyến bay và mất chi phí tour quốc tế chỉ vì chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi làm các thủ tục tại sân bay.
- Hành trình chuộc lỗi của người đàn ông sau khi vô tình gặp lại vợ cũ mang bạo bệnh
- Bảo vệ trẻ em: Những vụ án đau lòng từ nhân tình của mẹ
- Hiệu quả thực sự của cơm nguội trong việc kiểm soát đường huyết
Nợ thuế dẫn đến rủi ro mất tiền và lỡ chuyến du lịch
Chuẩn bị hộ chiếu và visa là chưa đủ đảm bảo một chuyến du lịch ra nước ngoài. Chị Lan tại Hà Nội lên kế hoạch dịp nghỉ lễ 30/4. suýt phải hủy chuyến du lịch Thái Lan của cả gia đình khi bất ngờ phát hiện chồng còn nợ 5 triệu đồng tiền thuế chỉ hai tuần trước ngày khởi hành,. May mắn nhờ sự nhắc nhở của bạn bè và kịp thời thanh toán qua hệ thống điện tử, gia đình chị đã xử lý xong nghĩa vụ tài chính để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy khi nhiều trường hợp bị chặn ngay tại sân bay do nợ thuế. Đại diện các công ty lữ hành cho biết thực tế có những chủ hộ kinh doanh đã nghỉ từ lâu nhưng vẫn sót lại vài triệu đồng tiền nợ mà không hề hay biết. Khi ra đến cửa hải quan du khách mới ngỡ ngàng nhận tin bị từ chối xuất cảnh buộc phải quay về trong khi đoàn vẫn khởi hành đúng lịch trình ban đầu.
Việc nộp thuế sát ngày đi cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì hệ thống cập nhật dữ liệu giữa cơ quan thuế và xuất nhập cảnh thường có độ trễ. Đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ nếu dữ liệu chưa kịp đồng bộ du khách vẫn bị kẹt lại và mất toàn bộ chi phí tour đã thanh toán trước. Với các tour quốc tế cao điểm chi phí thường không được hoàn lại khiến cá nhân chịu thiệt hại tài chính nặng nề chỉ vì sự chủ quan.
Nợ thuế và cách chủ động kiểm soát theo quy định pháp luật
Nợ thuế là căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định hiện hành,. Luật xuất cảnh nhập cảnh năm 2019 nêu rõ những người chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đặc biệt là đối tượng đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính có thể bị ngăn chặn tại biên giới. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo các cá nhân và tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính đối với ngân sách nhà nước.
Nghị định 49/2025/NĐ-CP cũng quy định cụ thể các ngưỡng nợ để áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng. Chủ hộ kinh doanh có mức nợ từ 50 triệu đồng và quá hạn trên 120 ngày hoặc người đại diện doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng trở lên đều thuộc diện rủi ro cao. Ngoài ra những người ra nước ngoài định cư hoặc người nước ngoài rời Việt Nam mà chưa tất toán nợ thuế cũng sẽ bị yêu cầu ở lại giải quyết.
Để bảo vệ hành trình du khách nên chủ động tra cứu nợ thuế qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng thông tin điện tử ít nhất hai tuần trước khi bay,. Việc kiểm tra sớm giúp có thời gian xử lý các sai sót hoặc chờ hệ thống cập nhật trạng thái sau khi nộp đủ tiền. Hành khách cũng nên mang theo biên lai nộp thuế khi ra sân bay để làm minh chứng đối chiếu trực tiếp với lực lượng chức năng trong trường hợp cần thiết.
Theo: Báo Dân trí

