Ốc bươu vàng xuất hiện dày đặc trên ruộng ở Đà Nẵng, nông dân tranh thủ thu gom bán cho thương lái, vừa tăng thu nhập thời vụ, vừa tiêu diệt sinh vật gây hại mùa màng.
- Nam sinh nghi nhảy lầu tại đại học TPHCM
- TPHCM yêu cầu tuyệt không thu thêm phí khi vận động tham gia BHYT, BHXH
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ba đứa trẻ ở Quảng Trị đêm nằm bên bàn thờ tìm hơi ấm
Biến loài gây hại thành nguồn thu nhập thời vụ
Những ngày cuối năm; nhiều cánh đồng tại các xã Xuân Phú, Thăng Bình, Nam Phước (Đà Nẵng) nhộn nhịp người ra ruộng bắt ốc bươu vàng. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nông dân mang theo xô nhựa, ủng cao su, men theo bờ ruộng thu gom ốc bán cho thương lái.
Trước đây, ốc bươu vàng chủ yếu được bắt về làm thức ăn cho gia cầm. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhu cầu thu mua tăng đã giúp loài sinh vật gây hại này trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho người dân lúc nông nhàn.
Bà Nguyễn Thị Dung (45 tuổi, xã Thăng Bình) cho biết mỗi ngày có thể bắt hơn 50kg ốc. Với giá khoảng 4.000 đồng/kg, bà thu về trên 200.000 đồng. Theo bà, sau vụ hè thu, ruộng ngập nước tạo điều kiện cho ốc sinh trưởng mạnh. Đến thời điểm làm đất chuẩn bị vụ đông xuân, mặt ruộng trống, ốc lộ ra nên rất dễ bắt.
Giảm thiệt hại mùa màng, tạo việc làm lúc nông nhàn
Không chỉ người làm ruộng, nhiều lao động tự do cũng tham gia bắt ốc để mưu sinh. Vợ chồng ông Trần Văn Dũng (56 tuổi, xã Xuân Phú) tranh thủ những ngày mưa, ít việc phụ hồ để ra đồng bắt ốc. Mỗi ngày, hai vợ chồng có thể thu gom 120–130kg, thu về hơn 500.000 đồng.
Theo ông Dũng; ốc lớn được bán cho quán ăn, chợ dân sinh, còn ốc nhỏ làm thức ăn cho thủy sản. Công việc không tốn vốn nhưng đòi hỏi sức khỏe vì phải cúi người liên tục nhiều giờ.
Bà Nguyễn Thị Tám; chủ một cơ sở thu mua tại xã Xuân Phú, cho biết mỗi ngày thu mua gần 7 tấn ốc. Sau khi đóng bao 50kg, ốc được vận chuyển vào các tỉnh phía Nam phục vụ chăn nuôi thủy sản.
Việc bắt ốc bươu vàng không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn hạn chế thiệt hại cho lúa. Loài ốc này sinh sản nhanh, thường cắn ngang lúa non trong 30 ngày đầu sau gieo sạ. Du nhập vào Việt Nam từ thập niên 1980; ốc bươu vàng được xem là một trong những sinh vật gây hại nguy hiểm nhất đối với sản xuất nông nghiệp
Theo: Dân Trí

