Site icon MUC News

Nữ sinh 14 tuổi liệt mặt sau một đêm nằm điều hòa lạnh sâu

Bật điều hòa 20-22 độ suốt đêm có thể gây liệt dây thần kinh số VII. Cô gái trẻ bị méo miệng, khó nhắm mắt sau thói quen này.

Bác sĩ thăm khám vùng mặt cho bệnh nhân có biểu hiện liệt dây thần kinh số VII. (Ảnh minh họa: MUC)

Thanh Hóa – Nữ sinh 14 tuổi ở xã Biện Thượng bất ngờ bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên sau một đêm ngủ trong phòng điều hòa ở nhiệt độ thấp.

Trước đó, em vẫn sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện bất thường. Gia đình cho biết nữ sinh có thói quen để điều hòa hoạt động nhiều giờ khi ngủ.

Sáng hôm sau, người nhà phát hiện khuôn mặt em lệch sang một bên, khả năng vận động cơ mặt giảm và không thể nhắm kín một mắt. Ban đầu, gia đình nghĩ em chỉ bị nhiễm lạnh nên đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) kiểm tra.

Tại đây, qua đánh giá lâm sàng, bác sĩ xác định nữ sinh bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên. Đây là dây thần kinh đảm nhiệm vận động các cơ vùng mặt.

Điều hòa lạnh sâu có thể là yếu tố khởi phát

Liệt dây thần kinh số VII ngoại biên không phải bệnh lý mới, nhưng các cơ sở y tế tiếp tục ghi nhận những trường hợp xuất hiện trong thời tiết nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng.

Một trường hợp tương tự từng được cơ sở điều trị ghi nhận là nam giới 51 tuổi ở xã Nga Thắng, Thanh Hóa. Người này bị liệt dây VII ngoại biên trái sau khi tắm rồi vào phòng điều hòa nghỉ.

Tại một số cơ sở y tế khác, những trường hợp tương tự cũng xuất hiện trong thời gian nắng nóng. Một phụ nữ 24 tuổi ở Hà Nội từng bị liệt mặt sau khi để điều hòa ở mức 20°C suốt đêm.

Điểm chung của các trường hợp là bệnh thường khởi phát đột ngột và được phát hiện sau khi ngủ dậy. Người bệnh hoặc gia đình dễ nhầm tình trạng này với cảm lạnh thông thường hoặc hiện tượng “trúng gió”.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa phòng điều hòa và môi trường bên ngoài, cùng luồng khí lạnh tác động trực tiếp, kéo dài lên vùng đầu và mặt, được xem là những yếu tố khởi phát phổ biến.

Nữ sinh được bác sĩ thực hiện châm cứu và phục hồi chức năng cơ mặt. (Ảnh minh họa: MUC)

Sau khi được xác định bệnh, nữ sinh được điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng. Các phương pháp gồm châm cứu, điện châm, xoa bóp, bấm huyệt và tập vận động cơ mặt.

Phương pháp cứu kết hợp xông nhiệt qua kim cũng được sử dụng để hỗ trợ giảm đau. Sau một thời gian điều trị, tình trạng tê và khó nhắm mắt của em được cải thiện, khả năng vận động cơ mặt có dấu hiệu hồi phục.

Trường hợp này cho thấy liệt dây thần kinh số VII có thể xuất hiện ở người trẻ vốn đang khỏe mạnh. Việc sử dụng điều hòa ở nhiệt độ quá thấp, để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào đầu và mặt trong thời gian dài là thói quen cần được hạn chế.

Người dân không nhất thiết phải ngừng sử dụng điều hòa, nhưng nên duy trì nhiệt độ phù hợp khi ngủ và tránh để gió lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể. Khi khuôn mặt đột ngột bị lệch, mắt không nhắm kín hoặc khả năng vận động cơ mặt thay đổi, người bệnh cần được thăm khám sớm thay vì tự điều trị tại nhà.

Bùi Hà (tổng hợp)