Một nữ sinh 17 tuổi ở Cà Mau bị bỏng nặng đến 48% cơ thể do trang phục cháy từ keo nến, trải qua 15 ca phẫu thuật để phục hồi vận động và chức năng tay.
- Kỳ thủ Việt Nam vô địch Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á
- Thích ứng thiên tai cực đoan: Cần cảnh báo sớm từ xa
- Tài xế và chủ xe khách bị phạt gần 9 triệu đồng vì chèn ép ô tô trên quốc lộ 32
Keo nến gây cháy trang phục và biến nạn nhân thành “đuốc sống”
Thiếu nữ T., 17 tuổi, bị bỏng nặng sau sự cố trong lúc chuẩn bị biểu diễn văn nghệ. Bạn học đốt keo nến silicon khiến lửa lan vào trang phục giấy báo. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện trước khi điều trị kéo dài tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Khi tiếp nhận, T. có bỏng 48% độ 2-3, loét vùng lưng và sẹo co rút chi. Bệnh nhân còn nhiễm vi khuẩn Pseudomonas đa kháng, làm tình trạng nặng thêm.
Bỏng nặng và phẫu thuật giải phóng co rút
Tại bệnh viện, ê-kíp tiến hành 8 ca mổ lớn nhỏ, bao gồm cắt lọc, ghép da và giải phóng co rút khuỷu tay, ngón 5 tay phải. Các phẫu thuật kết hợp dinh dưỡng và nâng đỡ thể trạng giúp bệnh nhân cải thiện dần.
Sau 4 tháng, T. đã có thể tự mặc áo, sinh hoạt và thực hiện vật lý trị liệu. Ngày 14/11, bệnh nhân chính thức xuất viện.
Bác sĩ đặt mục tiêu giúp bệnh nhân giữ khả năng viết chữ để tiếp tục việc học lớp 12. Bệnh nhân sẽ tiếp tục mổ khuỷu tay còn lại khi thể trạng ổn định trong kỳ nghỉ Tết.
Chi phí điều trị trên 200 triệu đồng, nhờ vào hỗ trợ từ đồng hương Cà Mau và tinh thần kiên cường của nữ sinh.
Các bác sĩ nhấn mạnh: khi bị bỏng, phải xả nước mát 15-20 phút, không dùng đá lạnh, sau đó đến cơ sở chuyên khoa để tránh biến chứng nặng.
Theo: Dân Trí

