Site icon MUC News

Nữ sinh lớp 8 bị “bắt vợ” tại Nghệ An và nỗ lực vận động

Nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ" tại Nghệ An và nỗ lực vận động

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi, nơi hai nữ sinh lớp 8 bị bắt vợ đã rời đi vào đêm 23/02 vừa qua. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Hai nữ sinh lớp 8 bị bắt vợ tại Nghệ An dự kiến sẽ quay lại trường vào ngày 3/3 sau khi gia đình được giải thích về các quy định pháp luật hiện hành.

Diễn biến vụ việc nữ sinh lớp 8 bị bắt vợ đêm 23 tháng 2

Sự việc bắt đầu vào khoảng 21 giờ tối ngày 23/02/2026 tại khu bán trú của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Hai học sinh lớp 8 là em L.H.A. (trú tại bản Huồi Viêng) và em L.H.D. (trú tại bản Noong Hán) đã rời khỏi khuôn viên nhà trường. Theo các nguồn tin xác minh ban đầu từ phía nhà trường; hai nữ sinh này đã đi cùng hai nam thanh niên có hộ khẩu thường trú tại bản Xám Xúm; thuộc xã Mường Lống.

Nguyên nhân của vụ mất tích được xác định là do các em đi theo phong tục “bắt vợ” truyền thống của địa phương. Sau khi đưa hai nữ sinh về nhà; gia đình các nam thanh niên đã nhanh chóng tiến hành các nghi lễ phong tục nhằm xác nhận tư cách con dâu trong gia đình đối với hai em. Đây là một tập tục vẫn còn tồn tại dai dẳng ở một số vùng cao; gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của các thiếu niên đang trong độ tuổi đến trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã báo cáo cơ quan chức năng. Các đơn vị phối hợp để nắm tình hình và tiếp cận gia đình học sinh. Mục tiêu cao nhất được đặt ra là đảm bảo an toàn cho các học sinh; và tìm cách đưa các em sớm trở lại môi trường giáo dục; tránh những hệ lụy lâu dài từ việc kết hôn sớm.

Giải pháp ngăn ngừa nạn tảo hôn tại các trường bán trú

Để giải quyết sự việc; nhà trường đã liên hệ với chính quyền xã Mường Lống tuyên truyền, vận động. Giáo viên và đại diện địa phương trực tiếp giải thích luật hôn nhân cho gia đình các bên. Buổi làm việc tập trung vào quy định về độ tuổi kết hôn hợp pháp; phân tích giá trị của giáo dục đối với học sinh. Việc hoàn thành chương trình lớp 8 giúp các em có tương lai tốt hơn.

Tính đến sáng ngày 02/03, sau quá trình đối thoại và thuyết phục; gia đình của hai nữ sinh đã đưa ra thông tin phản hồi tích cực. Theo đó, họ dự kiến sẽ đưa các em trở lại trường học vào sáng ngày 03/03 để tiếp tục chương trình học tập lớp 8. Kết quả này được xem là thành công bước đầu của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường; gia đình và các lực lượng chức năng tại địa phương trong việc bảo vệ quyền được đi học của trẻ em.

Từ vụ việc này, Trường THCS Na Loi cũng thẳng thắn nhìn nhận những lỗ hổng trong công tác quản lý học sinh bán trú ngoài giờ học chính thức. Nhà trường cam kết sẽ tăng cường kiểm tra nề nếp nội trú; đồng thời đẩy mạnh các chương trình tư vấn tâm lý và giáo dục về phòng chống tảo hôn. Việc phối hợp với chính quyền để duy trì sĩ số và ngăn chặn học sinh bỏ học giữa chừng vì các hủ tục sẽ được ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

Theo: Báo Dân trí