Site icon MUC News

Ông Joe Biden điều trị ung thư tuyến tiền liệt: Căn bệnh phổ biến ra sao?

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt đã di căn từ tháng 5. (Ảnh: Dân Trí)

Sau khi phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt từ tháng 5; cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bước vào giai đoạn xạ trị kết hợp điều trị nội tiết; đánh dấu bước tiến mới trong phác đồ điều trị.

Bước điều trị mới của ông Joe Biden

Ngày 11/10, Văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận;ông đang bắt đầu giai đoạn điều trị mới; căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt được chẩn đoán nửa năm trước.
Theo NBC News, ông Biden 83 tuổi; hiện thực hiện liệu pháp xạ trị kết hợp thuốc hormone trong khoảng 5 tuần; sau khi đã điều trị nội tiết bằng thuốc viên từ tháng 5.

Khi đó, các bác sĩ xác định ông mắc ung thư tuyến tiền liệt; tiến triển và đã di căn xương. Bệnh tiến triển âm thầm, thường kéo dài nhiều năm trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Trước đó, hồi tháng 9, ông Biden cũng trải qua ca phẫu thuật loại bỏ; mô ung thư da và từng xuất hiện trước công chúng với băng gạc lớn trên trán. Đội ngũ y tế cho biết toàn bộ mô tổn thương đã được loại bỏ.

Ung thư tuyến tiền liệt – căn bệnh âm thầm nhưng phổ biến hàng đầu ở nam giới

Ung thư tuyến tiền liệt xảy ra khi các tế bào trong tuyến này; phát triển bất thường và mất kiểm soát. Tuyến tiền liệt nằm dưới bàng quang; có vai trò sản xuất dịch tinh, góp phần tạo tinh dịch trong hệ sinh sản nam.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường tiến triển chậm và khu trú trong tuyến. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm, tế bào ung thư có thể di căn đến xương; gan hoặc phổi, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thống kê GLOBOCAN 2022 toàn cầu có hơn 1,4 triệu ca mắc; mới và gần 400.000 ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt mỗi năm. Đây là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới; tại hơn 100 quốc gia và là nguyên nhân tử vong hàng đầu do ung thư ở gần 50 nước.

Tại Mỹ, CDC ghi nhận hơn 236.000 ca mắc mới trong năm 2021; con số này có thể vượt 300.000 ca vào năm 2025; phản ánh xu hướng gia tăng ở nam giới trung niên và cao tuổi.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS); 60% ca mắc được phát hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên. Nhóm nguy cơ cao gồm người có tiền sử gia đình mắc bệnh; mang đột biến gene, hoặc tiếp xúc lâu dài với hóa chất công nghiệp.

Tiên lượng và khả năng điều trị

Theo các chuyên gia, tiên lượng của ung thư tuyến tiền liệt; phụ thuộc vào giai đoạn phát hiện và mức độ ác tính của tế bào ung thư.

Ông William Dahut, Giám đốc khoa học của ACS; nhấn mạnh: “Khi ung thư đã di căn đến xương, việc chữa khỏi là rất khó; nhưng vẫn có nhiều liệu pháp giúp kiểm soát và kéo dài sự sống đáng kể.”

Tầm soát định kỳ – chìa khóa phát hiện sớm

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi hoặc từ 40–45 tuổi có người thân mắc bệnh nên tầm soát định kỳ 1–2 năm/lần.
Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng đáng kể; khả năng điều trị thành công và giảm nguy cơ di căn.

Theo: Dân Trí