Site icon MUC News

Ông Trump: Ấn Độ cam kết dừng mua dầu của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; đã đồng ý ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Ấn Độ bị Mỹ gây sức ép thương mại

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/10;ông Trump nói rằng ông không hài lòng khi Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Thủ tướng Modi đã trấn an rằng New Delhi sẽ chấm dứt hoạt động này.
“Đó là một bước tiến lớn. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm điều tương tự với Trung Quốc”, ông Trump khẳng định.

Sau khi châu Âu ngừng nhập dầu Nga từ năm 2022; do các lệnh trừng phạt liên quan chiến sự ở Ukraine; Ấn Độ và Trung Quốc trở thành hai khách hàng lớn nhất của dầu Nga qua đường biển. Nhờ giá bán ưu đãi, New Delhi đã tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Moscow trong hai năm qua.

Để gây áp lực, chính quyền Trump đã nâng thuế đối với hàng hóa ;xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ;buộc New Delhi cân nhắc lại các thỏa thuận năng lượng với Nga.

Washington mở rộng chiến dịch cắt nguồn thu của Moscow

Không chỉ dừng ở Ấn Độ; Mỹ còn thúc đẩy nhiều quốc gia khác giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Cũng trong ngày 15/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết; ông đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Katsunobu Kato tại Washington; nhấn mạnh mong muốn Tokyo ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Theo ông Trump, việc các đối tác châu Á cắt giảm mua dầu Nga; là chìa khóa để gây sức ép buộc Moscow tham gia đàm phán hòa bình ở Ukraine.

Hiện Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington chưa bình luận về việc; Thủ tướng Modi có thực sự đưa ra cam kết như tuyên bố của ông Trump hay không.

Theo: Báo mới