Ngày 22/7, ông Donald Trump công bố áp thuế mới với hàng nhập từ Nhật Bản (15%), Philippines và Indonesia (cùng mức 19%) sau các thỏa thuận thương mại
- Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan gây tranh cãi vì quần jean rách
- Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi UNESCO vì đi ngược chính sách “Nước Mỹ trước tiên”
- 7 loại thảo dược quen thuộc giúp chữa táo bón hiệu quả
Áp thuế 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản
Phát biểu ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một thỏa thuận thương mại lớn với Nhật Bản, theo đó Washington sẽ áp mức thuế 15% lên hàng hóa nhập khẩu từ Tokyo.
Đổi lại, Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ. Ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ tạo hàng trăm nghìn việc làm, đồng thời tăng cường xuất khẩu các mặt hàng như ô tô và gạo.
“Mỹ sẽ hưởng 90% lợi nhuận từ thỏa thuận này,” ông Trump nói, nhưng không công bố chi tiết cụ thể về cách thức đầu tư hay tính toán lợi nhuận.
Philippines chịu thuế đối ứng 19% sau chuyến thăm cấp cao
Cùng ngày, sau cuộc gặp với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng, ông Trump công bố mức thuế 19% với hàng nhập khẩu từ Philippines.
Theo ông Trump, trong thỏa thuận mới, hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Philippines sẽ được miễn thuế hoàn toàn, trong khi hàng hóa từ Manila vào Mỹ sẽ bị đánh thuế 19%.
So với cảnh báo 20% hồi đầu tháng, mức thuế mới thấp hơn nhưng vẫn cao hơn con số 17% mà ông Trump từng nêu vào tháng 4.
Indonesia chấp thuận điều kiện thương mại, vẫn bị áp thuế 19%
Ngoài Nhật Bản và Philippines, Indonesia cũng đạt thỏa thuận thương mại mới với Mỹ. Ông Trump xác nhận Indonesia đã đồng ý dỡ bỏ nhiều rào cản thương mại để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường Mỹ.
Jakarta cam kết xóa bỏ thuế với dịch vụ kỹ thuật số, hủy yêu cầu kiểm định trước khi xuất khẩu hàng Mỹ, công nhận tiêu chuẩn xe cơ giới của Mỹ và dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược.
Dù vậy, Mỹ vẫn áp mức thuế 19% với hàng nhập khẩu từ Indonesia.
Thông điệp cứng rắn trong chính sách thương mại của ông Trump
Các thỏa thuận mới thể hiện rõ quan điểm cứng rắn và ưu tiên lợi ích quốc gia trong chính sách thương mại của ông Donald Trump, trong bối cảnh ông đang vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Những động thái này cũng được đánh giá là nhằm tái khẳng định vị thế của Mỹ trong quan hệ kinh tế với các quốc gia châu Á.
Theo: Vietnamnet