Tổng thống Mỹ phản đối cuộc không kích của Israel vào Beirut, đạt một thỏa thuận hòa bình với Iran và tránh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.
- Hòa bình Mỹ – Iran: Triển vọng mở lại eo biển Hormuz và những nút thắt hạt nhân
- Nhiều TikToker triệu view tại TPHCM vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy
- Giá vàng: Cú sốc giảm giá khiến người mua lỗ gần 17 triệu
Ông Trump chỉ trích Israel vì lo ngại ảnh hưởng đàm phán
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/06 công khai chỉ trích cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon, hành động này diễn ra không đúng thời điểm khi các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran được cho là đang tiến gần đến một bước đột phá. Ông kêu gọi tất cả các bên ngừng các hành động quân sự để tránh phá vỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Theo Reuters trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng cuộc tấn công nhằm vào Beirut lẽ ra không nên xảy ra. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang ở rất gần một thỏa thuận với Iran và bất kỳ diễn biến quân sự nào cũng có thể làm chệch hướng tiến trình này. Dù khẳng định Israel có quyền tự vệ trước các mối đe dọa an ninh, ông Trump đánh giá vụ việc mà Israel đáp trả chỉ là một hành động có quy mô nhỏ và không đáng để gây ra những hệ lụy lớn hơn đối với nỗ lực ngoại giao trong khu vực.
Israel cho biết cuộc không kích sáng 14/6 nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut được thực hiện để đáp trả việc 3 máy bay không người lái của Hezbollah tấn công một địa điểm ở miền bắc Israel. Theo phía Israel, vụ tấn công bằng drone không gây thiệt hại, song vẫn cần có biện pháp đáp trả. Ông Trump kêu gọi cả Israel lẫn Hezbollah kiềm chế. Ông nhấn mạnh Israel không nên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Lebanon, yêu cầu Hezbollah và các lực lượng khác cũng không thực hiện các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ Israel.
Ông Trump chỉ trích IsraeI đối mặt thêm nhiều trở ngại
Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng nếu thành công, thỏa thuận này không chỉ giải quyết vấn đề hạt nhân, góp phần ổn định khu vực, trong đó có việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ cùng Pakistan, quốc gia được xem là một trong các bên trung gian, nhiều lần phát tín hiệu rằng Washington và Tehran có thể sớm đạt được một thỏa thuận khung.
Phía Iran vẫn chưa xác nhận thời điểm ký kết, chỉ cho biết các cuộc thương lượng có thể hoàn tất trong vài ngày tới. Sau cuộc không kích của Israel ngày 14/06 Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán của Tehran, cho rằng vụ việc đặt dấu hỏi về khả năng hoặc quyết tâm của Mỹ trong việc bảo đảm các cam kết đã đưa ra. Ông cảnh báo tiến trình đàm phán sẽ khó tiếp tục nếu những cam kết đó không được thực hiện đầy đủ. Chuẩn tướng Mohammad Jafar Asadi tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào Beirut sẽ không bị bỏ qua mà không có phản ứng.
Quân đội Israel cho biết chuẩn bị đối phó khả năng bị tấn công trả đũa trong những giờ tiếp theo nhưng không nêu cụ thể mối đe dọa đến từ lực lượng nào. Cùng Trả lời phỏng vấn Đài ABC News ngày 14-06 cựu Tổng thống Barack Obama nhận định trên ABC News rằng khó có khả năng thỏa thuận mới do ông Trump thúc đẩy sẽ vượt đáng kể thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ông cho rằng thỏa thuận cũ từng phát huy hiệu quả trước khi bị chính quyền Trump hủy bỏ, đồng thời nhấn mạnh ngoại giao vẫn là con đường hiệu quả hơn so với sử dụng sức ép quân sự để giải quyết bất đồng.
Tịnh Tâm (tổng hợp)

