Site icon MUC News

Ông Trump dọa áp thuế 30% với EU và Mexico, Brussels tuyên bố sẽ đáp trả

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: WHITE HOUSE)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế 30% với hàng hóa EU và Mexico từ 1/8, vấp phản ứng cứng rắn từ Brussels và phản hồi thận trọng từ Mexico.

Mỹ đe dọa áp thuế 30% từ ngày 1/8

Ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 tới. Thông báo được đưa ra trong hai bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum – được ông Trump đăng công khai trên nền tảng Truth Social.

Theo nội dung thư, mức thuế 30% này là khoản thuế riêng, không liên quan đến các mức thuế chuyên ngành hiện có. Như vậy, mức thuế 50% với thép và nhôm nhập khẩu, cùng mức thuế 25% áp với ô tô nước ngoài sẽ vẫn được giữ nguyên.

Trump: “Mỹ sẽ chỉ chấp nhận thương mại công bằng”

Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Trump viết: “Mỹ vẫn duy trì hợp tác với EU dù đang chịu mức thâm hụt thương mại lớn. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định tiến tới chỉ khi có thương mại công bằng và cân bằng hơn.”

Đối với Mexico, ông cho rằng biện pháp thuế quan là để đối phó với nạn buôn lậu fentanyl qua biên giới. “Mexico đã giúp tôi bảo vệ biên giới, nhưng như vậy là chưa đủ,” ông nhấn mạnh.

EU cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, bà Ursula von der Leyen tuyên bố EU sẵn sàng đàm phán để đạt được thỏa thuận trước thời hạn ngày 1/8. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng việc Mỹ đơn phương áp thuế sẽ làm tổn hại đến chuỗi cung ứng và người tiêu dùng ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

“Nếu cần thiết, EU sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình, bao gồm cả các hành động đáp trả tương xứng,” bà von der Leyen nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng, kêu gọi Ủy ban châu Âu sớm chuẩn bị các biện pháp trả đũa mạnh mẽ, bao gồm cả việc sử dụng cơ chế chống cưỡng ép nếu không đạt được thỏa thuận kịp thời.

Mexico giữ lập trường mềm mỏng, bảo vệ chủ quyền

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tỏ ra thận trọng hơn khi trả lời báo chí. Bà cho biết vẫn tin rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận thông qua đối thoại và kiên nhẫn.

“Điều quan trọng nhất là giữ một cái đầu lạnh trong những tình huống như thế này. Chúng tôi hiểu rõ giới hạn trong quan hệ với Mỹ và sẽ không bao giờ mang chủ quyền quốc gia ra đàm phán,” bà khẳng định.

Mỹ đang mở rộng vòng siết thuế với nhiều quốc gia

Trong tuần này, chính quyền Tổng thống Trump đã gửi thư tương tự đến 23 đối tác thương mại khác, với mức thuế nhập khẩu dao động từ 20% đến 50%. Ngoài ra, một mức thuế riêng 50% đối với mặt hàng đồng cũng đã được công bố.

Giới quan sát nhận định loạt động thái mới của ông Trump có thể gây ra làn sóng phản ứng thương mại toàn cầu, đẩy quan hệ thương mại Mỹ – EU – Mexico vào vòng căng thẳng mới.

Theo: plo