Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế nhập khẩu 145% áp lên hàng hóa Trung Quốc có thể giảm đáng kể nếu hai bên đạt được thỏa thuận thương mại, nhưng sẽ không quay về mức 0%.
- Tổng thống Trump khẳng định không có ý định sa thải Chủ tịch Fed Powell
- Tiêu dùng thắt chặt – Người dân giật mình với giá thực phẩm leo thang
- Trung Quốc cảnh báo các đối tác thương mại: Đừng đứng về phía Mỹ
Mỹ để ngỏ khả năng giảm thuế nếu đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 22/4, Tổng thống Trump cho biết mức thuế hiện tại là “rất cao” và sẽ không được duy trì lâu dài nếu hai nước đạt được một thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, ông khẳng định mức thuế mới, dù có giảm, sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn.
“Mức mới sẽ không gần con số hiện tại nữa, nhưng cũng không trở về con số 0”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng ông không cảm thấy cần phải “cứng rắn hay tử tế” với Trung Quốc, đồng thời khẳng định Bắc Kinh cần phải ký kết một thỏa thuận nếu muốn duy trì quan hệ thương mại với Mỹ.
“Nếu họ không làm điều đó, chúng tôi sẽ tự thiết lập một thỏa thuận của riêng mình”, ông nhấn mạnh.
Căng thẳng thương mại vẫn âm ỉ
Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với mức trung bình 145%, trong đó một số mặt hàng bị đánh thuế tới 245%. Trung Quốc cũng đáp trả bằng việc áp thuế 125% lên hàng hóa Mỹ, khiến cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài và làm ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế toàn cầu trong nhiều tháng qua.
Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessen tin tưởng vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc, tuy nhiên ông cho biết hai bên vẫn chưa chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán.
Nhiều quốc gia muốn đàm phán với Mỹ
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, kể từ khi ông Trump công bố chính sách thuế mới vào đầu tháng này, hơn 100 nền kinh tế đã liên hệ với Mỹ để đề nghị đàm phán. Trong số đó, 18 quốc gia đã đưa ra đề xuất thỏa thuận cụ thể.
Các đối tác như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Canada và Mexico đều đã có các cuộc trao đổi thương mại trực tiếp với Mỹ.
Riêng với Trung Quốc, bà Leavitt nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump đang “làm rất tốt” trong việc xây dựng nền tảng cho một thỏa thuận tiềm năng.
Theo: Vnexpress