Tòa án Seoul vừa tuyên phạt ông Yoon Suk Yeol 30 năm tù vì cáo buộc ra lệnh cho máy bay không người lái xâm nhập không phận Triều Tiên năm 2024.
- Đảo Kharg trở thành tâm điểm trong căng thẳng giữa Iran và Mỹ
- Tái phạm sau 2 lần đi tù, đối tượng vận chuyển tê tê sống và bộ phận nghi của hổ bị bắt
- Giá vàng: Cú sốc giảm giá khiến người mua lỗ gần 17 triệu
Ông Yoon bị kết tội gây căng thẳng biên giới
Tòa án quận trung tâm Seoul hôm 12/06 đã đưa ra phán quyết nghiêm khắc đối với cựu lãnh đạo Hàn Quốc liên quan đến những sai phạm quân sự nghiêm trọng. Theo kết luận của cơ quan tư pháp, ông Yoon đã trực tiếp chỉ đạo việc điều khiển các thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm lãnh thổ phía Bắc vào tháng 10/2024. Hành động này được xác định là nhằm mục đích kích động xung đột xuyên biên giới, từ đó tạo ra cái cớ cần thiết để ông ban bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 03/12/2024.
Đồng cảnh ngộ với ông Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cũng phải nhận mức án 30 năm tù giam vì vai trò đồng phạm trong các chiến dịch này. Đáng chú ý mức án mà tòa tuyên phạt ông Kim thậm chí còn cao hơn mức 25 năm tù mà các công tố viên đặc biệt đã đề nghị trước đó. Tòa án nhấn mạnh rằng sự phối hợp giữa hai vị quan chức cấp cao này trong các hoạt động quân sự trái phép đã gây ra những hệ lụy khôn lường cho an ninh quốc.
Các công tố viên đặc biệt lập luận rằng ý đồ tạo ra một tình trạng chiến tranh giả tạo thông qua việc sử dụng UAV đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ của đất nước. Việc một chiếc UAV bị rơi trên đất Triều Tiên không chỉ làm gia tăng căng thẳng ngoại giao mà còn dẫn đến việc rò rỉ nhiều thông tin quân sự tuyệt mật. Những chi tiết về năng lực tác chiến và công nghệ của quân đội Hàn Quốc bị đối phương nắm bắt được xem là một tổn thất chiến lược không thể cứu vãn.
Ông Yoon bị kết tội những tranh cãi pháp lý và điều kiện giam giữ khắc nghiệt
Phía luật sư bào chữa của ông Yoon đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định thân chủ của họ không hề ra lệnh hay phê chuẩn bất kỳ hoạt động bay nào như phía công tố viện dẫn. Họ đưa ra lập luận rằng việc đưa thiết bị bay sang phía bên kia biên giới thực chất là phản ứng đáp trả trước hành vi thả bóng bay chứa rác của Bình Nhưỡng. Theo đội ngũ pháp lý đây đơn thuần là một hành động tự vệ chính đáng và hoàn toàn không liên quan đến kế hoạch thiết quân luật.
Bản án 30 năm tù này là đòn giáng tiếp theo sau khi ông Yoon đã phải nhận án tù chung thân hồi tháng 2 vì tội lãnh đạo cuộc nổi dậy nhằm làm tê liệt hoạt động của Quốc hội. Dù ông Yoon liên tục kháng cáo và khẳng định mọi quyết định của mình, bao gồm cả việc ban bố thiết quân luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, nhưng các cấp tòa vẫn giữ quan điểm cứng rắn. Những rắc rối pháp lý bủa vây đang khiến sự nghiệp của vị cựu Tổng thống kết thúc trong cảnh tù tội kéo dài.
Dư luận còn đặc biệt quan tâm đến điều kiện sinh hoạt của ông Yoon trong trại giam sau những tin đồn về sự ưu ái đặc biệt sử dụng 3 phòng giam 2 nhân viên vệ sinh phục vụ ông. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã phải lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng ông được hưởng đặc quyền và công bố video về phòng giam biệt lập chỉ rộng khoảng 6,76 m2. Bên trong phòng giam có 1 cái quạt, 1 kệ để đồ cá nhân và các hướng dẫn về hành vi hằng ngày của tù nhân. Phòng giam được tiết lộ trong video không chỉ chật hẹp mà còn trông cũ kỹ và xuống cấp về cơ sở vật chất.
Tịnh Tâm (tổng hợp)

