Site icon MUC News

Ông Zelensky thừa nhận Ukraine không đủ sức tái chiếm Crimea bằng vũ lực

Diễn biến mới cho thấy cuộc chiến Ukraine-Nga đang bước vào giai đoạn nhạy cảm (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev không đủ sức mạnh quân sự để giành lại Crimea, trong bối cảnh Mỹ và phương Tây gợi ý Ukraine nên chấp nhận thực tế kiểm soát lãnh thổ để hướng tới một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ukraine thừa nhận hạn chế quân sự ở Crimea

Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu thừa nhận nước này không đủ sức mạnh quân sự để giành lại bán đảo Crimea bằng vũ lực. Phát biểu của ông, được hãng Interfax-Ukraine dẫn lại hôm 27/4, đã thu hút sự chú ý quốc tế.

Ông Zelensky nói: “Tổng thống Trump đã đúng… Ukraine không có đủ vũ khí để giành lại bán đảo Crimea bằng vũ lực”. Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine kỳ vọng rằng các biện pháp trừng phạt mới cùng áp lực ngoại giao sẽ mở đường cho những cuộc đàm phán về vấn đề lãnh thổ trong tương lai, sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Trump khẳng định Crimea sẽ ở lại với Nga

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time cùng ngày, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Crimea sẽ tiếp tục thuộc về Nga trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Trump nhấn mạnh phần lớn người dân Crimea nói tiếng Nga và cho rằng khu vực này “đã gắn bó với Nga từ lâu”.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama đã “trao” Crimea cho Nga. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiết lộ Ukraine và Nga đang “rất gần một thỏa thuận” và kêu gọi lãnh đạo hai nước sớm gặp mặt ở cấp cao nhất để hoàn tất.

Phương Tây đề xuất “đóng băng” xung đột

Theo nhiều nguồn tin truyền thông, đề xuất mà Mỹ đưa ra bao gồm việc công nhận thực tế Nga kiểm soát Crimea, “đóng băng” xung đột tại các ranh giới hiện tại, và thừa nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với phần lớn lãnh thổ ở bốn khu vực từng thuộc Ukraine.

Tuy nhiên, trong cùng ngày, Tổng thống Zelensky khẳng định lập trường cứng rắn: “Chỉ người dân Ukraine mới có quyền quyết định đâu là lãnh thổ của Ukraine”.

Áp lực quốc tế buộc Kiev cân nhắc nhượng bộ

Tờ Washington Post cho biết, trong cuộc họp cấp cao tại London tuần trước, nhiều lãnh đạo châu Âu đã gây sức ép yêu cầu Ukraine cân nhắc khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Một số nhà đàm phán phương Tây cho rằng Kiev có thể chấp nhận quyền kiểm soát thực tế của Nga đối với Crimea, miễn là Ukraine không chính thức công nhận điều này về mặt pháp lý.

Diễn biến mới cho thấy cuộc chiến Ukraine-Nga đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, khi các bên tìm kiếm giải pháp cho một nền hòa bình lâu dài, song nhiều bất đồng vẫn còn tồn tại sâu sắc.

Theo: Viettimes