Hà Nội – Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án liên quan hai dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
- Iran gửi thư ngỏ tới cử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳ
- Hai bé gái Nghệ An trở về an toàn sau 3 tháng rời nhà
- Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc đồng loạt báo “hết hàng”
Phiên phúc thẩm mở từ ngày 25/9, nhưng bà Tiến vắng mặt vì đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở TPHCM và không thể di chuyển. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm cho bà từ 6 tháng đến một năm tù so với mức án sơ thẩm 6 năm, trong khi Hội đồng xét xử cho biết bà đã nộp đủ 108 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Tại phiên sơ thẩm ngày 27/5, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên bà Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng vụ án có 9 bị cáo khác, liên quan những sai phạm tại dự án cơ sở 2 của hai bệnh viện.
Theo cáo trạng, mắt xích đầu tiên xuất hiện ở việc thuê tư vấn nước ngoài. Khi Thủ tướng chưa phê duyệt, ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, vẫn ký đề xuất để bà Tiến quyết định cho phép thuê tư vấn và phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc.
Sau đó, ông Thắng chỉ đạo lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu trái quy định. Công trình vì vậy bị tạm dừng từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2024, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.
Tòa sơ thẩm xác định bà Tiến không trực tiếp thực hiện hành vi gây thiệt hại, song những quyết định phê duyệt của bà là tiền đề để cấp dưới thực hiện các bước tiếp theo. Sau bản án, bà kháng cáo, xin giảm hình phạt, xin hưởng án treo và xin giảm số tiền 108 tỷ đồng phải bồi thường.
Từ những quyết định đến trách nhiệm được xem xét
Tại tòa sơ thẩm, bà Tiến thừa nhận đã ký các phê duyệt quan trọng của dự án, gồm kế hoạch thuê tư vấn nước ngoài và các quyết định lựa chọn nhà thầu. Bà nhận thiếu sót trong giám sát, kiểm tra nhưng phủ nhận việc cố ý vi phạm pháp luật.
Một chi tiết khác được nhắc đến là phát biểu của bà về quy mô dự án. Trước tòa, bà nói: “Ước mơ của chúng tôi rất lớn”, đồng thời cho rằng các bệnh viện được thiết kế như cơ sở năm sao và những phần đã xây dựng thể hiện giá trị của tầm nhìn ban đầu.
Tuy nhiên, tại phần luận tội ngày 21/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng việc hai công trình bị bỏ dở phản ánh “sự lãng phí tiền thuế của người dân”. Khoảng cách giữa mục tiêu ban đầu và tình trạng công trình trở thành một nội dung được đặt ra khi xem xét trách nhiệm trong vụ án.
Về đề nghị án treo, Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định chỉ có thể hưởng án treo khi mức phạt tù không quá 3 năm, trong khi bà Tiến đang chịu mức án 6 năm. Viện kiểm sát đồng thời ghi nhận bà cùng một số bị cáo khác có nhiều bệnh và các bị cáo đều phạm tội lần đầu.
Hồ sơ cũng ghi nhận bà Tiến đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Bà khai những người đưa tiền không cho biết nguồn gốc khoản tiền và cho rằng mình không đòi hỏi hoặc thương lượng về các khoản này.
Chiều 30/9, phán quyết phúc thẩm sẽ xác định mức hình phạt cuối cùng đối với bà Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án. Việc bà đã nộp đủ 108 tỷ đồng khắc phục hậu quả là một trong những tình tiết được Hội đồng xét xử xem xét tại cấp phúc thẩm.
Nguyễn Hiệp (tổng hợp)

