Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium làm giàu của Iran, trong khi Tehran khẳng định không bàn giao vật liệu hạt nhân.
- Khắc phục 108 tỷ đồng: VKS đề nghị mức án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
- Tuổi già và hành trình tìm lại sự tự do trong tâm hồn
- Khoa học chưa định nghĩa nổi cái Tôi – vậy Tôi là ai?
Ông Trump tiếp tục gây sức ép với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố Washington cuối cùng sẽ giành được quyền kiểm soát lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran, bất chấp việc Tehran nhiều lần khẳng định sẽ không chuyển giao số vật liệu này cho bất kỳ bên nào. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói Mỹ không có ý định sử dụng số uranium đó nhưng cũng sẽ không để Iran tiếp tục nắm giữ. Theo ông, Washington có thể tiêu hủy lượng vật liệu hạt nhân sau khi thu giữ nếu cần thiết.
Các cơ quan quốc tế ước tính Iran hiện sở hữu hơn 400kg uranium làm giàu ở mức cao, lượng vật liệu được cho là đủ khả năng phục vụ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân nếu tiếp tục được tinh chế. Ông Trump cho rằng phần lớn số uranium này đã bị chôn vùi sau các đợt không kích do Mỹ và Israel tiến hành gần một năm trước. Việc kiểm soát kho uranium của Tehran từ lâu đã trở thành một trong những mục tiêu then chốt trong chính sách của ông Trump đối với Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh Washington sẽ không chấp nhận khả năng Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Trước khi căng thẳng leo thang, Iran từng phát tín hiệu sẵn sàng đưa một phần kho uranium làm giàu 60% ra nước ngoài như một động thái xây dựng lòng tin,theo nhiều nguồn tin ngoại giao, lập trường này đã thay đổi sau khi Mỹ liên tục cảnh báo khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã yêu cầu không chuyển bất kỳ lượng uranium làm giàu cấp độ cao nào ra khỏi lãnh thổ Iran.
Ông Trump gây sức ép với Iran, Uranium Iran tiếp tục là tâm điểm đàm phán
Một quan chức cấp cao Iran cho biết khoảng cách trong đàm phán giữa Tehran và Washington đã được thu hẹp phần nào, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các vấn đề liên quan đến chương trình làm giàu uranium và quyền kiểm soát eo biển Hormuz tiếp tục là những chủ đề gây tranh cãi.
Trong bối cảnh đó, Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia hỗ trợ kỹ thuật và ngoại giao nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận liên quan đến kho uranium làm giàu của Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định mọi giải pháp cần dựa trên luật pháp quốc tế và bảo đảm quyền phát triển chương trình hạt nhân dân sự của Iran.
Theo bà Zakharova, Moscow sẵn sàng hỗ trợ việc lưu trữ hoặc quản lý uranium làm giàu nếu điều này giúp thúc đẩy tiến trình hòa đàm. Điện Kremlin cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về khả năng vận chuyển và lưu trữ uranium Iran tại Nga trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc gần đây ở Bắc Kinh.
Theo: Báo Dân trí

