Khẩu pháo 122 mm do Liên Xô viện trợ, từng là hỏa lực chủ công bảo vệ vùng biển Thái Bình giai đoạn 1965-1967, nay được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam như một chứng tích của thế trận phòng thủ ven biển miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ.
- Bắt khẩn cấp nghi phạm tạt xăng đốt bạn làm ăn ở Đồng Nai mùng 1 Tết
- “Họa” từ chân ga: 12 xe máy đang chờ đèn đỏ bị ô tô 5 chỗ tông trúng tại Hải Phòng
- Khánh Hòa: Ô tô lao xuống vực sâu ven biển trong ngày mùng 4 Tết
Hỏa lực chủ công trên tuyến lửa Tiền Hải
Theo Thượng tá Phạm Vũ Sơn, Trưởng phòng Sưu tầm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, hiện vật vừa được tiếp nhận từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình sau thời gian lưu giữ tại bảo tàng địa phương. Khẩu pháo mang số hiệu 122-31/37CB02-11, thuộc dòng pháo nòng dài 122 mm K31/37 (A-19), do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Việt Nam.
Pháo có chiều dài nòng 5,65 m, tổng thể 8,725 m, nặng gần 8 tấn, kíp chiến đấu 9 người. Với tốc độ bắn 3-4 viên/phút, sơ tốc đầu đạn 806 m/s, tầm bắn trên 20 km, đây là loại hỏa lực đủ sức chế áp các mục tiêu mặt nước cỡ lớn.
Từ giữa năm 1965, khi Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, Thái Bình trở thành địa bàn trọng yếu trong ý đồ phong tỏa đường biển. Huyện Tiền Hải, nơi có các cửa sông Ba Lạt, Lân, Trà Lý đổ ra vịnh Bắc Bộ, được xác định là tuyến phòng thủ then chốt. Pháo 122 mm K31/37 được bố trí dọc tuyến đê biển từ Đông Lâm đến Nam Phú, thường xuyên cơ động, ngụy trang trong công sự bán kiên cố để tránh trinh sát và đánh phá.
Những trận đấu pháo quyết liệt ven biển Thái Bình
Trong giai đoạn 1965-1967, các trận địa pháo tại Tiền Hải liên tục đối đầu với tàu chiến và máy bay Mỹ. Hải quân Mỹ sử dụng hỏa lực hạng nặng từ tàu chiến bắn phá ven biển, trong khi các máy bay A-4, A-6, F-4 ném bom nhằm triệt hạ trận địa.
Để bảo vệ pháo mặt đất, lực lượng pháo cao xạ và dân quân địa phương phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là các đơn vị pháo 37 mm bảo vệ vùng trời trận địa. Dân quân các xã ven biển đảm nhiệm đào đắp công sự, vận chuyển đạn pháo nặng 22-25 kg mỗi viên trong điều kiện bom đạn ác liệt. Có thời điểm, khẩu pháo phải di chuyển bằng sức người trên những đoạn đê lầy lội để thay đổi vị trí bắn.
Theo thống kê, từ năm 1965 đến 1967, quân và dân Tiền Hải đã đánh trả 1.064 trận. Riêng ngày 17/11/1966 tại cửa Ba Lạt, các khẩu đội thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn Pháo binh tỉnh Thái Bình, trong đó có khẩu pháo 122 mm này, đã đồng loạt nổ súng vào biên đội tàu khu trục Mỹ, bắn cháy một tàu chiến, buộc đối phương rút lui.
Kết thúc giai đoạn bảo vệ vùng biển Thái Bình, lực lượng địa phương đã bắn rơi 44 máy bay, bắn cháy 4 tàu chiến Mỹ. Hiện nay, khẩu pháo 122 mm K31/37 được trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trở thành hiện vật tiêu biểu tái hiện thế trận phòng thủ ven biển miền Bắc những năm tháng ác liệt.
Theo: VnExpress

