Site icon MUC News

Phát hiện kho giày dép giả thương hiệu lớn tại Nha Trang

Phát hiện kho giày dép giả thương hiệu lớn tại Nha Trang

Hàng trăm đôi giày, dép giả thương hiệu nổi tiếng trong kho hàng tại phường Tây Nha Trang, bị công an phát hiện. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).

Cơ quan chức năng vừa khởi tố chủ kho hàng tại Nha Trang vì tàng trữ hàng trăm đôi giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán qua mạng xã hội.

Giày dép giả tại Nha Trang, và cuộc đột kích vào kho hàng quy mô lớn

Ngày 5/6 lực lượng cảnh sát kinh tế tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương bất ngờ kiểm tra một cơ sở lưu trú hàng hóa tại phường Tây Nha Trang tổ công tác đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm thời trang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng, chủ kho hàng được xác định là Nguyễn Tấn Huy, 37 tuổi trú tại địa phương.Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hôm 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang ập vào kiểm tra kho hàng do Huy làm chủ trên đường 23/10 bên trong kho hàng lực lượng chức năng đã kiểm đếm và thu giữ hơn 500 đôi giày, dép mang các nhãn hiệu thời trang xa xỉ như Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton và MLB. Điều đáng nói là tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không thể xuất trình được bất kỳ hóa đơn hay chứng từ nào để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng này.

Sau khi tiến hành các bước giám định chuyên môn, cơ quan công an khẳng định toàn bộ số hàng hóa này đều là hàng giả mạo các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại thị trường Việt Nam. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Huy về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã được ban hành chính thức vào ngày 5/6.

Giày dép giả tại Nha Trang, thủ đoạn kinh doanh hàng nhái qua mạng xã hội

Theo lời khai ban đầu của đối tượng tại cơ quan điều tra, hoạt động kinh doanh hàng giả này đã bắt đầu được triển khai từ tháng 2/2023. Huy đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo và đặc biệt là Wechat để liên hệ với các đầu mối cung cấp hàng nhái. Nguồn hàng sau đó được vận chuyển và tập kết về kho bãi riêng biệt để chờ tiêu thụ.

Quy trình bán hàng được thực hiện khép kín thông qua việc tự chụp ảnh và quay video giới thiệu sản phẩm ngay tại kho để đăng tải lên các gian hàng trực tuyến. Với mẫu mã bắt mắt giống hệt hàng thật, các sản phẩm này được chào bán với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi đôi. Đây là mức giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng, đánh vào tâm lý chuộng đồ hiệu giá thấp của một bộ phận người tiêu dùng.

Hiện tại toàn bộ số tang vật đã bị niêm phong và tịch thu để phục vụ quá trình mở rộng điều tra. Riêng đối với Nguyễn Tấn Huy, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian hoàn tất hồ sơ vụ án. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về thực trạng kinh doanh hàng giả tràn lan trên các không gian mạng hiện nay.

Theo: VietNamNet