Site icon MUC News

Phát hiện xe tải chở 14 tấn heo nhiễm dịch tả châu Phi từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ

Xe tải chở 14 tấn heo bị dịch tả châu Phi từ Sơn La và Hà Nội tiêu thụ. Ảnh: TTXVN

Xe tải chở 14 tấn heo bị dịch tả châu Phi từ Sơn La và Hà Nội tiêu thụ. (Ảnh: TTXVN)

Một xe tải chở, 190 con heo từ Sơn La về Hà Nội; vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện khi không có giấy kiểm dịch. Đáng lo ngại, phần lớn số heo trên dương tính với virus dịch tả châu Phi; buộc phải tiêu hủy khẩn cấp trong đêm.

Xe tải chở 190 con heo không giấy tờ kiểm dịch

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, vào đêm 11/7 tại khu vực phường Kỳ Sơn (Phú Thọ); lực lượng Công an tỉnh đã dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 37H-014.36. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện 190 con heo (ước tính khoảng 14 tấn); đang được vận chuyển nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định hiện hành.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ cần thiết; để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số heo trên. Theo lời khai ban đầu, lô hàng được vận chuyển từ Sơn La; dự kiến đưa về Hà Nội để tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm: 80% mẫu dương tính với ASFV

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ); đã phối hợp lấy mẫu xét nghiệm. Trong 5 mẫu bệnh phẩm gửi đi phân tích; có 4 mẫu dương tính với virus dịch tả heo châu Phi (ASFV) ; một loại virus gây tử vong gần như 100% đối với đàn heo nhiễm bệnh.

Toàn bộ số heo nhiễm bệnh đã được tiêu hủy khẩn cấp

Trước mức độ nguy hiểm của vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai tiêu hủy toàn bộ số heo bị nhiễm bệnh ngay trong đêm theo quy trình an toàn sinh học; đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện vận chuyển.

Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh và hậu quả khôn lường

Dịch tả heo châu Phi hiện vẫn chưa có vắc-xin điều trị hiệu quả. Việc vận chuyển heo nhiễm bệnh không qua kiểm dịch; không chỉ gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho người chăn nuôi mà còn đe dọa an toàn thực phẩm và môi trường.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân, tiểu thương và các doanh nghiệp cần tuyệt đối tuân thủ quy định về kiểm dịch; truy xuất nguồn gốc và vận chuyển động vật. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Theo: nguoilaodong.