Site icon MUC News

Phế cầu khuẩn – Mối nguy chưa được nhận thức

Phó giáo sư Cao Hữu Nghĩa chia sẻ những gánh nặng sức khỏe do phế cầu khuẩn gây ra. (Ảnh: Khai Mở)

Phế cầu khuẩn gây 1,6 triệu ca tử vong toàn cầu mỗi năm, là nguyên nhân chính của viêm phổi tại Việt Nam, nhưng nhiều người chưa biết.

Phế cầu khuẩn và tác động nghiêm trọng

Phế cầu khuẩn, với hơn 100 type huyết thanh, là tác nhân gây 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm. Đây là nguyên nhân chính của nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, với tỷ lệ tử vong cao nhất. Tại Việt Nam, phế cầu khuẩn dẫn đầu các nguyên nhân gây viêm phổi.

Theo Niên giám thống kê y tế 2019-2020, viêm phổi có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất. Năm 2021, tỷ lệ tử vong do viêm phổi đạt 18,2/100.000 dân. Phế cầu khuẩn còn gây viêm xoang, viêm tai giữa và các bệnh xâm lấn như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, với tỷ lệ tử vong đến 40%.

Nhóm nguy cơ cao và gánh nặng y tế

Người trên 50 tuổi và người mắc bệnh nền như tiểu đường, tim mạch dễ gặp biến chứng nặng. Những đối tượng này có nguy cơ nhập viện và tử vong cao hơn. Kháng kháng sinh, ô nhiễm không khí và bệnh nền ở người trẻ làm gia tăng gánh nặng.

PGS Lê Thị Tuyết Lan nhấn mạnh, nhiều người Việt biết viêm phổi nguy hiểm. Tuy nhiên, họ không nhận thức phế cầu khuẩn là nguyên nhân chính, dẫn đến thiếu các biện pháp phòng ngừa.

Cách phòng ngừa phế cầu khuẩn hiệu quả

Phó giáo sư Cao Hữu Nghĩa cho rằng phế cầu khuẩn có thể phòng ngừa bằng nhiều cách. Tăng cường dinh dưỡng, giữ vệ sinh, ngừng hút thuốc và tiêm chủng là những biện pháp hiệu quả. Khi có triệu chứng, cần tư vấn bác sĩ để xử trí kịp thời.

Mô hình 4T (tầm soát, tư vấn, thực hiện, theo dõi) giúp tối ưu hóa dự phòng và điều trị. Với dân số già hóa, dự kiến 18 triệu người cao tuổi vào năm 2030, nâng cao nhận thức là rất cần thiết.

Theo: Khai Mở