Site icon MUC News

Phi vụ hối lộ 10 tỷ đồng ngụy trang bằng giấy vay nợ của cựu Cục phó

Cựu Cục phó

Cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh về hành vi nhận hối lộ 10 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Hoàng Dân qua kịch bản vay nợ tinh vi.

Kịch bản vay nợ nhằm che giấu hành vi đưa và nhận hối lộ

Chiều 30/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân và Bộ Nông nghiệp. Cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh bị cáo buộc nhận tiền để giúp doanh nghiệp trúng thầu sai quy định. Ông Thanh hiện đang bỏ trốn ra nước ngoài và bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã. Phiên tòa diễn ra vắng mặt bị cáo này theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai ông Thanh chủ động đề nghị mượn 10 tỷ đồng để mua đất. Vị cựu Cục phó này sau đó đã soạn sẵn một tờ giấy vay nợ trị giá đúng 10 tỷ đồng. Ông Dân thừa nhận đã ký vào giấy vay để hợp thức hóa số tiền hối lộ cho ông Thanh. Giám đốc Công ty Hoàng Dân hiểu rõ tờ giấy vay nợ này chỉ nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Thực tế, bị cáo Dân chỉ nhận lại 5 tỷ đồng trực tiếp từ tay ông Nguyễn Hải Thanh tại tòa. Số tiền 5 tỷ đồng còn lại được hai bên ngầm hiểu là khoản quà “cảm ơn” vì trúng thầu. Kịch bản vay nợ tinh vi này được dựng lên nhằm đánh lạc hướng các cơ quan điều tra về sau. Đến năm 2022, ông Thanh tiếp tục gọi điện để thực hiện việc trả nốt số tiền còn lại.

Toàn bộ quy trình trả tiền cũng được hai bên dàn dựng bằng các giấy tờ vay và trả nợ giả. Mục đích cuối cùng là biến số tiền hối lộ thành các giao dịch dân sự thông thường giữa cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã làm rõ bản chất thực sự của những phi vụ ngụy trang đầy tinh vi. Hành vi này cho thấy sự đối phó quyết liệt của các cá nhân liên quan trước pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí). 

Sai phạm tại các dự án thủy lợi và nỗ lực khắc phục hậu quả

Ông Thanh bị cáo buộc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu tại nhiều dự án trọng điểm. Các sai phạm này xảy ra tại dự án hồ Cánh Tạng và dự án hồ Bản Mồng rất quy mô. Liên danh của Công ty Hoàng Dân đã trúng gói thầu có giá trị thực tế hơn 608 tỷ đồng. Ông Thanh còn chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ doanh nghiệp “dọn đường” để dễ dàng tham gia đấu thầu.

Ngoài khoản 10 tỷ đồng, ông Thanh còn nhận thêm 1,25 tỷ đồng từ một phi vụ cảm ơn khác. Sau Tết năm 2018, ông Dân mang 5 tỷ đồng đến phòng làm việc của cựu Giám đốc Ban 4. Ông Thanh chỉ đạo chia cho cá nhân mình 1,25 tỷ đồng và phần còn lại cho thuộc cấp. Tổng số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án này là con số vô cùng lớn.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng bị truy tố vì liên quan đến việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Sai phạm tại 4 dự án thủy lợi lớn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng. Đây là vụ án kinh tế nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành nông nghiệp Việt Nam. Cơ quan chức năng đang nỗ lực tối đa để thu hồi các tài sản bị thất thoát cho công quỹ.

Theo: Báo Dân trí