Cuộc điện đàm với ông Putin được cho là; khiến Tổng thống Donald Trump thay đổi lập trường về chiến sự Ukraine
- Du khách Australia ngỡ ngàng trước thung lũng hoang sơ đẹp như tranh ở Lào Cai
- Ông Trump đăng video AI lái tiêm kích, giội chất lỏng vào người biểu tình
- Lời chúc 20/10 độc đáo: Vì sao học trò và phụ huynh lại “sáng tạo” đến thế?
Sau cuộc điện đàm ngày 16/10 với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thay đổi quan điểm về xung đột Ukraine; hướng đến giải pháp “ngừng bắn theo chiến tuyến hiện tại”; thay vì tiếp tục hỗ trợ Kiev mở rộng chiến dịch quân sự.
Đề xuất trao đổi lãnh thổ sau cuộc gọi Trump – Putin
Theo Politico, ông Trump đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; về việc “chấm dứt xung đột theo ranh giới hiện nay”. Nguồn tin của Reuters cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 16/10, ông Putin đã nêu đề xuất trao đổi lãnh thổ – theo đó, Ukraine nhượng lại Donetsk và Lugansk để đổi lấy một phần nhỏ Zaporizhia và Kherson.
Một ngày sau, trong cuộc họp tại Washington (17/10); các quan chức Mỹ – trong đó có Đặc phái viên; Steve Witkoff – đã trình bày kịch bản này với Tổng thống Zelensky. Ông Witkoff được cho là người tích cực nhất thúc giục Kiev chấp nhận; viện dẫn rằng Donetsk và Lugansk có cộng đồng nói tiếng Nga đông đảo.
Tuy nhiên, nguồn tin từ phía Ukraine cho biết phái đoàn Kiev; đã thất vọng khi ông Trump từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk; đồng thời cân nhắc “đảm bảo an ninh cho cả Kiev và Moscow” – một động thái khiến Ukraine “khó hiểu”.
Trump muốn “đóng băng chiến tuyến”, Zelensky thất vọng
Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 17/10; ông Trump công khai kêu gọi ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại – quan điểm; mà sau đó ông Zelensky chỉ miễn cưỡng ủng hộ khi phát biểu với báo giới.
“Chúng tôi nghĩ điều nên làm là dừng lại ở chiến tuyến hiện tại. Phần còn lại sẽ rất khó đàm phán,” ông Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một hôm 19/10. Khi được hỏi liệu có yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ vùng Donbass hay không, ông trả lời: “Không. Cứ để khu vực này bị chia cắt như hiện nay. Nga đã kiểm soát khoảng 78% khu vực đó rồi.”
Theo các nhà quan sát, cuộc gặp tại Nhà Trắng là một thất bại ngoại giao đối với ông Zelensky; người từng kỳ vọng thuyết phục Mỹ viện trợ thêm vũ khí tấn công tầm xa. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó cho biết ông Trump vẫn chưa ra quyết định cuối cùng;về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.
Từ ủng hộ Kiev đến thúc đẩy “hòa bình nhanh”
Chỉ vài tuần trước, trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9; ông Trump từng tuyên bố Ukraine “có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị chiếm”. Tuy nhiên diễn biến sau cuộc điện đàm với ông Putin ;cho thấy Nhà Trắng đang chuyển hướng sang ưu tiên một thỏa thuận hòa bình ;“càng sớm càng tốt” – ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc; Kiev phải chấp nhận nhượng một phần lãnh thổ.
Theo Reuters, nhiều quan chức Mỹ đã thảo luận nội bộ ;về ý tưởng trao đổi lãnh thổ này từ đầu năm; và cuộc họp ngày 17/10 cho thấy ông Trump có thể sẵn sàng; đặt dấu mốc mới cho tiến trình đàm phán Nga – Ukraine.
Theo: Dân Trí