Sáng 13/05/2026, Tòa án Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm về tội ma túy và giết người sau vụ nổ súng khiến một công an tử vong.
- Gia Lai: Bắt thanh niên đục két sắt trộm hơn nửa tỷ, và trộm tiền mừng cưới của hàng xóm
- Người đàn ông 72 tuổi ba lần vượt cửa tử nhờ nghị lực sống
- Trộm cắp tài sản tại Huế khi đang bị cấm rời khỏi Đà Nẵng
Mạng lưới buôn bán ma túy xuyên tỉnh và trang bị vũ khí
Sáng ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm đối với Bùi Đình Khánh và các đồng phạm trong một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án từ sớm với tình trạng sức khỏe và tinh thần ổn định để chuẩn bị đối mặt với hàng loạt cáo buộc từ phía cơ quan công tố. Thư ký phiên tòa đã phổ biến nội quy cho những người tham dự trước khi bước vào phần thẩm tra lý lịch của các bị cáo.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025, Khánh đã tổ chức địa điểm để cất giấu 25 bánh heroin có tổng khối lượng hơn 8,6 kg tại phường Bãi Cháy. Số ma túy này do Hà Thương Hải và các đối tượng khác vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ về Quảng Ninh nhằm mục đích tiêu thụ. Ngoài ra, Khánh còn tàng trữ nhiều loại ma túy tổng hợp khác như thuốc lắc, MDMA và Methamphetamine để bán lại cho các đầu mối khác nhằm kiếm lời bất chính.
Nhóm đối tượng này còn trang bị vũ khí quân dụng nhằm mục đích sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện trong quá trình giao dịch. Từ năm 2023, Vũ Hồng Sơn đã bán cho Hải và Khánh hai khẩu súng AK, một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn với giá 30 triệu đồng. Toàn bộ số vũ khí này được các thành viên trong đường dây như Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn thay nhau quản lý, nạp đạn và chuẩn bị kế hoạch đối đầu.
Bùi Đình Khánh và các cáo buộc giết người cùng hành vi che giấu
Cáo trạng xác định vào tối ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh đã trực tiếp sử dụng súng AK nổ súng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hành vi hung hãn này khiến một cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh tử vong tại chỗ và gây hư hỏng nghiêm trọng cho nhiều phương tiện giao thông xung quanh. Sau khi gây án, đối tượng còn dùng xe tải chặn đường để tạo lối thoát cho bản thân, gây thêm thiệt hại về tài sản trước khi bỏ trốn.
Quá trình lẩn trốn của Khánh sau đó có sự tiếp tay của nhiều cá nhân khác thông qua việc cung cấp tài chính, điện thoại và phương tiện di chuyển. Ngô Văn Tuyên cùng các đối tượng như Nguyễn Hữu Đằng, Đinh Văn Thiết đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển ma túy và hỗ trợ liên lạc cho Khánh trong mạng lưới. Một số người dù biết rõ hành vi phạm tội của đối tượng nhưng vẫn cho vay tiền hoặc dùng ô tô cá nhân để đưa Khánh rời khỏi hiện trường vụ án.
Phiên tòa dự kiến xem xét trách nhiệm hình sự của hàng chục bị cáo với các tội danh khác nhau từ mua bán ma túy đến che giấu tội phạm. Riêng Bùi Đình Khánh bị truy tố về bốn tội danh chính gồm giết người, mua bán ma túy, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Sau một thời gian vây bắt, đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang tìm cách di chuyển vào miền Nam trên một tuyến đường đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.
Theo: Báo Dân trí

