Site icon MUC News

Philippines: Tham vọng biển Đông của Trung Quốc không phải do Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro có quan điểm dứt khoát với tham vọng Biển Đông của chính quyền Trung Quốc (Ảnh: Chụp màn hình Youtube)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro khẳng định tham vọng bành trướng của Trung Quốc là độc lập, không phải do Mỹ. Manila tập trung vào răn đe và hiện đại hóa quân đội, nhấn mạnh ngoại giao phải đi đôi với sức mạnh, giữa lúc căng thẳng Biển Đông gia tăng.

Tham vọng cố hữu của Trung Quốc

Ngày 9 tháng 7, tại Hội nghị Thượng đỉnh Trực tuyến Reuter NEXT Á Châu, Bộ trưởng Teodoro bác bỏ quan điểm cho rằng các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông là phản ứng trước sự hiện diện hoặc ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Ông nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc theo đuổi các yêu sách lãnh thổ và hành vi bành trướng là một phần trong chiến lược dài hạn của họ, không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài như chính sách của Washington.

“Chương trình nghị sự bành trướng của Trung Quốc bắt nguồn từ các tham vọng chiến lược lâu dài của riêng họ, độc lập với chính sách của Hoa Kỳ,” ông Teodoro phát biểu. “Những thách thức trong khu vực xuất phát từ các hành động đã được Bắc Kinh định trước.” Quan điểm này khẳng định tính độc lập trong lập trường của Philippines và tập trung vào bản chất hành động của Trung Quốc.

Khả năng chiến tranh và chiến lược của Manila

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phát biểu trực tuyến hôm 9 tháng 7 tại Hội nghị (Ảnh: Reuters)

Mặc dù căng thẳng và các sự cố ở Biển Đông ngày càng leo thang, Bộ trưởng Teodoro vẫn tin rằng nguy cơ chiến tranh là “xa vời” và phụ thuộc vào “điều kiện nội bộ của Trung Quốc”. Điều này cho thấy Philippines đang đánh giá tình hình một cách thận trọng, không để bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu mà tập trung vào các biện pháp phòng ngừa.

Manila hiện đang tập trung vào chiến lược “răn đe”, được củng cố bằng các nỗ lực ngoại giao. Một phần quan trọng của chiến lược này là đầu tư đáng kể vào việc hiện đại hóa quân đội Philippines. Mục tiêu là tăng cường khả năng tự vệ và đối phó hiệu quả với các hành vi xâm nhập trái phép của Trung Quốc.

Ông cho biết: “Bạn không thể có ngoại giao nếu không có lực lượng răn đe đáng tin cậy.” Lời khẳng định này nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh quân sự như một nền tảng để theo đuổi các giải pháp ngoại giao hiệu quả. Việc tăng cường năng lực quốc phòng là một thông điệp rõ ràng về quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Philippines.

Vai trò của ASEAN và sự ủng hộ của công chúng

Bộ trưởng Teodoro cũng bác bỏ lập luận cho rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thất bại trong việc ứng phó với tình hình Biển Đông. Ông nhấn mạnh các nỗ lực của khối nhằm thiết lập một bộ quy tắc ứng xử với Bắc Kinh, cho thấy vai trò tích cực của ASEAN trong việc quản lý và giảm thiểu căng thẳng trong khu vực.

Cuối cùng, ông Teodoro khẳng định rằng sẽ rất khó để bất kỳ nhà lãnh đạo tương lai nào của Philippines đảo ngược chính sách hiện tại. “Sẽ khó để bất kỳ nhà lãnh đạo tương lai nào đảo ngược chính sách hiện tại vì sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng và sự thiếu tin tưởng vào các hành động của chính phủ Trung Quốc,” ông cho biết. Lòng tin của người dân là yếu tố then chốt, đảm bảo tính bền vững của chính sách ngoại giao và quốc phòng của Philippines trong tương lai.

Theo: Interaksion