Đài Loan thay đổi phương thức tuần tra tại Quần đảo Đông Sa bằng cách luân chuyển tàu lớn nhằm đối phó hiệu quả hơn với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc.
- Chính quyền Trump tạm dừng lập quỹ bồi thường 1,8 tỉ USD
- Truy tìm nguồn gốc đường ống bí ẩn tại bờ biển Nha Trang
- Hải quân Pháp đổ bộ, áp giải tàu dầu Nga tại Đại Tây Dương
Quần đảo Đông Sa chiến lược luân chuyển tàu trọng tải lớn của Đài Bắc
Nhằm đối phó với sự hiện diện ngày càng dày đặc của các tàu hải cảnh Trung Quốc tại Biển Đông, Đài Loan vừa công bố kế hoạch điều chỉnh chiến lược an ninh biển. Theo thông tin cập nhật ngày 01/6, Lực lượng Tuần duyên Đài Loan sẽ chuyển sang sử dụng các tàu tuần tra loại 2.000 tấn và 4.000 tấn thay vì các tàu nhỏ. Quyết định này phản ánh nỗ lực của chính quyền Đài Bắc trong việc nâng cao năng lực chịu đựng và khả năng răn đe trên biển trước các lực lượng có quy mô lớn từ đại lục.
Cách tiếp cận mới này ưu tiên việc thiết lập một sự hiện diện vững chắc và bền bỉ hơn xung quanh quần đảo Đông Sa. Các tàu tuần tra cỡ lớn sẽ đóng vai trò là “chốt chặn” quan trọng, đồng thời phối hợp nhịp nhàng với các tàu quân sự để bảo vệ sự an toàn cho hoạt động tiếp tế định kỳ. Tờ Liberty Times cho biết, sự phối hợp này là cần thiết để đối phó với các tình huống va chạm hoặc ngăn chặn từ phía tàu Trung Quốc, giúp đảm bảo đời sống và hoạt động của binh sĩ đồn trú không bị gián đoạn.
Trên hòn đảo tiền tiêu này, lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn 99 vẫn đang duy trì một đại đội đồn trú với hệ thống hỏa lực đáng kể. Các đơn vị này được huấn luyện chuyên sâu về các kịch bản chống đổ bộ và bảo vệ căn cứ bằng súng cối 120 mm và tên lửa Kestrel. Sự kết hợp giữa sức mạnh tuần tra trên biển của các tàu 4.000 tấn và hỏa lực phòng thủ trên bờ với tên lửa Stinger tạo nên một thế trận phòng thủ liên hoàn, nhằm mục đích duy trì quyền kiểm soát thực tế đối với quần đảo.
Gia tăng xâm nhập và cuộc đối đầu kéo dài trên biển
Diễn biến thực tế tại thực địa cho thấy mức độ căng thẳng đang ngày một tăng cao với những cuộc chạm trán trực tiếp. Gần đây nhất, một vụ đối đầu kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ đã xảy ra giữa tàu tuần duyên Đài Loan và tàu hải cảnh Trung Quốc ngay tại vùng biển cấm của Đông Sa. Vụ việc chỉ kết thúc khi tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực, nhưng nó đã để lại một thông điệp rõ ràng về ý định thử thách giới hạn đỏ của Đài Bắc từ phía Bắc Kinh.
Ngày 31/5, tuần duyên Đài Loan đã chính thức lên tiếng cảnh báo về hiện tượng “áp lực vùng xám” đang trở nên thường trực. Đây là chiến thuật sử dụng các lực lượng phi quân sự hoặc bán quân sự để tạo ra sự căng thẳng liên tục mà không gây ra chiến tranh tổng lực. Sau sự cố lật tàu cao tốc tại Kim Môn ngày 14/02/2024 khiến 2 người thiệt mạng, Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng mô hình xâm nhập tương tự lên vùng biển Đông Sa bắt đầu từ đầu năm 2025.
Tính đến ngày 28/5/2026, cơ quan chức năng ghi nhận đã có 39 đợt xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo Đông Sa với sự tham gia của 12 tàu hải cảnh khác nhau. Tần suất này cho thấy một kế hoạch có tính toán nhằm bình thường hóa việc xuất hiện của tàu Trung Quốc trong khu vực quản lý của Đài Loan. Dù đối mặt với áp lực lớn, Đài Loan vẫn khẳng định sẽ duy trì quyền kiểm soát và sẵn sàng điều chỉnh chiến thuật để bảo vệ lợi ích quốc gia trước những tuyên bố chủ quyền cứng rắn từ phía đại lục.
Theo: Báo Thanh Niên

