Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ra công điện yêu cầu các đơn vị quân đội trên toàn quốc sẵn sàng ứng phó với lũ đặc biệt lớn ở Huế và lũ khẩn cấp tại Đà Nẵng, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại cho người dân.
- Hóa chất đức giang: Tăng trưởng lợi nhuận và nợ
- Bệnh vảy nến và những biến chứng nguy hiểm ít ai ngờ
- Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Malaysia khi vừa bước xuống Không lực Một
Ra công điện khẩn chỉ đạo toàn quân ứng phó thiên tai
Ngày 27/10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Công điện số 6165/CĐ-TM gửi tới các quân khu, quân đoàn, binh chủng và các đơn vị trực thuộc, yêu cầu chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên các sông ở TP Huế và lũ khẩn cấp tại TP Đà Nẵng.
Công điện nêu rõ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tập trung ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, ngập lụt cục bộ và sạt lở đất, không để bị động bất ngờ.
Duy trì ứng trực, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn
Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn; rà soát phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tất cả phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình làm nhiệm vụ.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Quân khu 5 được giao chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố triển khai ứng phó tại những khu vực trọng điểm dễ ngập lụt, sạt lở. Các đơn vị phải huy động phương tiện, lương thực, thực phẩm, bảo đảm thông tin liên lạc, hỗ trợ người dân tại vùng bị cô lập do thiên tai.
Huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân
Quân chủng Phòng không – Không quân và Binh đoàn 18 được lệnh sẵn sàng phương tiện bay phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm khi có yêu cầu.
Binh chủng Thông tin Liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chịu trách nhiệm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt tại các khu vực bị chia cắt.
Ngoài ra, các quân đoàn, binh chủng, binh đoàn cần huy động lực lượng giúp đỡ địa phương nơi đóng quân khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời sơ tán dân, hỗ trợ khôi phục hạ tầng thiết yếu.
Lũ trên sông Hương và sông Vu Gia – Thu Bồn vượt mức báo động 3
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện mực nước lũ trên sông Hương (Huế) và sông Vu Gia – Thu Bồn (Đà Nẵng) đều vượt mức báo động 3. Dự báo sau chiều 27/10, lũ tại Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có thể vượt mức lũ lịch sử năm 2020, còn tại trạm Kim Long vượt báo động 3 hơn 1m.
Các khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập sâu, trong khi vùng núi đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Theo: Vietnamplus

